Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tỷ giá chịu sức ép trước thềm cuộc họp của Fed

Dũng Nguyễn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Hôm nay (20-9), tỷ giá tiền đồng so với đô la Mỹ tiếp tục tăng lên trước thềm cuộc họp nâng lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Tỷ giá tiếp tục tăng dần trong sức ép tăng lãi suất đồng đô la Mỹ. Ảnh: Lê Vũ

Ngày 20-9, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng nhẹ 6 đồng so với hôm qua, niêm yết ở mức 23.301 đồng/đô la Mỹ và tăng khoảng 48 đồng, tăng khá cao so với đầu tuần trước.

Trong khi đó, tại Vietcombank, tỷ giá niêm yết được điều chỉnh mạnh trong ngày hôm qua, niêm yết ở mức 23.810 đồng/đô la ở chiều bán ra, tăng 15 đồng so với hôm thứ Sáu rồi nhưng tăng mạnh 200 đồng so với đầu tuần trước.

Cũng trong phiên giao dịch hôm qua, đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng trước thềm cuộc họp của nhiều ngân hàng trung ương trong tuần này, trong đó có Fed.

Theo đó, dollar-index, chỉ số đo lường sức mạnh của đồng đô la so với các ngoại tệ khác, tăng 0,1% lên mức 109,62 với mức độ biến động hẹp. Sức mạnh đồng đô la tiếp tục ở mức cao khi chỉ số vẫn ở gần mức kỷ lục trong 20 năm qua là 110,79, ghi nhận vào ngày 7-9. Cuối tuần trước, đồng đô la Mỹ có điều chỉnh nhẹ nhưng cũng tăng 0,6% nếu tính theo tuần.

Không chỉ Việt Nam mà thị trường tài chính toàn cầu cũng đang “ngóng” cuộc họp của Ủy ban thị trường mở liên bang vào tuần này.

Do số liệu lạm phát công bố trong tuần trước tăng mạnh vượt dự báo nên các chuyên gia kinh tế đưa ra kịch bản mới là Fed thậm chí có thể tăng đến 100 điểm cơ bản thay vì kịch bản 75 điểm cơ bản như dự báo trước đó.

Trong tuần trước, tỷ giá cũng tăng mạnh, đi cùng chiều với các đồng tiền khác trong khu vực khi đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên. Tỷ giá niêm yết tại Vietcombank tăng 90 đồng cho cả 2 chiều mua vào/bán ra trong khi tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng tăng 0,57% so với tuần trước đó, ở mức 23.650 đồng/đô la.

Một điểm đáng chú ý trên thị trường ngoại hối là NHNN bất ngờ tăng tỷ giá bán đồng đô la tại sở giao dịch. Theo đó, tỷ giá chào bán là 23.700 đồng/đô la, tăng 300 đồng so với trước đó. Động thái này được xem là để ứng phó với việc đồng đô la Mỹ chuẩn bị tăng lãi suất.

Theo Công ty chứng khoán SSI, cho đến nay, mức biến động của tỷ giá vẫn trong tầm kiểm soát còn nhìn từ nay đến cuối năm, sức ép tỷ giá vẫn tiếp tục đến từ khả năng tăng lãi suất đồng đô la. Ở phía ngược lại, nguồn cung ngoại tệ sẽ tích cực hơn theo yếu tố mùa vụ, từ kiều hối cho đến xuất khẩu.

“Sức ép lên tỷ giá vẫn còn nhưng có thể tình hình sẽ dịu bớt vào cuối năm khi đà tăng lãi suất của FED có thể đi vào giai đoạn cuối và rủi ro về tăng trưởng, lạm phát của kinh tế thế giới có thể được nhìn nhận rõ ràng hơn”, trích báo cáo của SSI.

1 BÌNH LUẬN

  1. FED sẽ vẫn tiếp tục nâng lãi suất. Quan điểm đã rất rõ và cũng không có giải pháp nào tối ưu hơn. Thị trường sẽ phản ứng ở mức độ vừa phải. Mọi thứ rồi sẽ phải làm quen với nó thôi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới