Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

VN-Index tiến sát ngưỡng 550 điểm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

VN-Index tiến sát ngưỡng 550 điểm

Thanh Thương

Chứng khoán tăng phiên thứ 7 liên tiếp, chỉ số VN-Index tiến sát ngưỡng 550 điểm. Ảnh: LT.

(TBKTSG Online) Trong phiên giao dịch sáng nay, phiên đầu tiên của tháng 5, thị trường chứng khoán lại tiếp tục tăng, tiến sát ngưỡng 550 điểm. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 6,87 điểm (1,26%) lên 549,24. Đây là phiên có mức tăng cao nhất trong 7 phiên tăng liên tiếp vừa qua.

Sự đi lên của thị trường sáng nay (4-5) được xem là nhờ sự hỗ trợ khá tích cực từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Sau một thời gian dài nằm trong xu hướng giảm và quay quanh giá tham chiếu, sáng nay tất cả cổ phiếu ngân hàng trên sàn TPHCM đã tăng giá trở lại.

Trong đó, STB tăng trần lên 22.800 đồng/cổ phiếu, VCB cũng tăng 1.000 đồng lên 44.000 đồng, EIB lên 22.600 đồng và CTG lên 29.100 đồng.

Nhóm cổ phiếu này đã hỗ trợ cho VN-Index có được mức tăng tốt ngay từ đầu phiên, và trong đợt khớp lệnh liên tục đã có lúc chỉ số chứng khoán vượt ngưỡng 550 điểm. Tuy vậy, đà tăng đã hãm bớt về cuối phiên khi lực bán ra quá mạnh.

Trong phiên sáng nay, có thêm 2 doanh nghiệp niêm yết trên sàn TPHCM là tập đoàn Đại Dương (OGC) và Công ty cổ phần phát triển Bình Dương (TDC). Hai cổ phiếu này đã tăng hết biên độ 20% (biên độ cho phép trong ngày giao dịch đầu tiên); OGC lên 36.000 đồng/cổ phiếu, TDC lên 30.000 đồng/cổ phiếu.

Giao dịch sôi động hơn nhiều so với phiên trước, tổng khối lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được khớp lệnh thành công đạt hơn 86,33 triệu đơn vị với giá trị là 3.107 tỉ đồng, tăng 19% về khối lượng và tăng 14% về giá trị so với phiên cuối cùng của tháng 4. OGC ngay trong phiên chào sàn đã trở thành cổ phiếu được chuyển nhượng nhiều nhất với gần 8,1 triệu đơn vị, đứng thứ 2 là STB với 7,55 triệu cổ phiếu, đứng thứ 3 là CII với 3,92 triệu cổ phiếu.

Theo nhận định của Công ty chứng khoán Saigonbank Berjaya thì sau khi vượt qua nhiều ngưỡng kháng cự thì thị trường đang trên đà hồi phục do dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài và trong nước đang tăng. Bên cạnh đó, tỷ giá ổn định, lãi suất giảm, đang khơi thông nguồn vốn cho thị trường chứng khoán.

Chỉ số HN-Index của sàn Hà Nội cũng tăng khá mạnh trong sáng nay, với mức tăng 4,62 điểm (2,57%), đạt 184,31 điểm. Giao dịch đã giảm trở lại khi chỉ có 44,6 triệu đơn vị được khớp lệnh, giá trị đạt là 1.647 tỉ đồng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới