Vỡ bể chứa, nước thải đổ ra sông Vàm Cỏ Đông
(TBKTSG Online) - Ông Nguyễn Văn Thiệp, Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Long An cho biết, một bề chứa nước thải của Công ty cổ phần NIVL (100% vốn Ấn Độ) đã bị vỡ và làm tràn gần 3 ngàn mét khối nước thải chưa qua xử lý ra kênh Xáng Lớn và đang chảy ra sông Vàm Cỏ Đông.
“Vì công ty này đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung gồm 3 bồn chứa nước thải trên nền đất yếu, khiến một bức tường của một bồn chứa dài khoảng 45 mét, cao 3,6 mét đã bị vỡ, làm nước thải tràn ra sông Vàm Cỏ Đông”, ông Thiệp nói.
Hiện Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Long An đang lấy mẫu nước ở đoạn sông bị tràn nước thải để quan trắc mức độ ô nhiễm, sau đó tiến hành các bước xử lý ô nhiễm đoạn sông này, ông Thiệp cho Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online biết chiều nay (16-10).
Công ty cổ phần NIVL nằm tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, chuyên sản xuất cồn, có công suất sản xuất khoảng 60 triệu lít/năm, nguyên liệu lấy từ mật rỉ đường được công ty thu mua trên địa bàn tỉnh Long An.
Công ty vừa mới hoạt động và đưa vào vận hành thử hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất xử lý 9 ngàn mét khối/ngày đêm, nước thải được chứa trong 3 bồn khác nhau, mỗi ngăn chứa khoảng 3 ngàn mét khối.
Việc vỡ bồn chứa nước thải được nhân viên công ty này phát hiện lúc 10 giờ sáng ngày 14-10. Được biết, hệ thống xử lý này do Công ty TNHH Xây dựng Trung Sơn trên đường Trần Nhật Duật, quận 1, TPHCM xây dựng.
Theo kết quả kiểm tra ban đầu, nguyên nhân chính dẫn đến sự cố vỡ bồn chứa trên là do NIVL không tuân thủ theo thiết kế và quy định về xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, đã xây bồn chứa trên nền đất yếu.
Ông Thiệp cho biết Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Long An cũng đã yêu cầu doanh nghiệp này tạm ngưng hoạt động phân xưởng sản xuất cồn có phát sinh bùn thải gây ô nhiễm cao để khắc phục ô nhiễm.
Hiện lượng nước thải trong hai bồn chứa còn lại là gần 3.000 mét khối và hai bồn chứa này cũng đang có nguy cơ bị vỡ do được xây dựng trên nền đất yếu, ven sông.
Sở đã yêu cầu công ty này tiến hành thu gom bùn thải, không cho tiếp tục tràn ra sông. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải có giải pháp ngăn ngừa sự cố vỡ 2 bồn chứa nước thải còn lại.
Để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Long An, ông Thiệp cho hay tỉnh đang điều tra, khảo sát toàn bộ các doanh nghiệp có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao trên địa bàn để tiến hành công bố trên phương tiện thông tin đại chúng.
Dự kiến, sẽ có khoảng 30 doanh nghiệp có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao sẽ được công bố công khai vào cuối năm nay. Trong đó, có khoảng 17 công ty sản xuất thép, còn lại là các nhà máy sản xuất giấy và cơ sở giết mổ gia cầm.
Ngoài ra, tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp này tiến hành dời vào các cụm công nghiệp, khu công sản xuất tập trung.
Tháng trước, tỉnh Long An cũng buộc Nhà máy thép Long An, một trong các nhà máy gây ô nhiễm môi trường, dời vào Khu công nghiệp An Nhật Tân ở huyện Tân Trụ. Trong 9 tháng đầu năm, tỉnh đã phạt vi phạm hành chính về môi trường với tổng số tiền khoảng 400 triệu đồng.
VĂN NAM






