Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xăng dầu giảm giá, hàng hóa vẫn chưa hạ nhiệt

Đỗ Mỹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trong nửa đầu năm nay, sự leo thang của giá xăng dầu đã khiến chi phí đầu vào sản xuất tăng cao, từ đó kéo theo các mặt hàng tiêu dùng, cụ thể là thực phẩm tăng giá đáng kể. Nhiều người tiêu dùng đã phải tính toán, chắt bóp chi tiêu để đảm bảo mức sinh hoạt  hằng ngày, còn doanh nghiệp cũng trải qua nhiều khó khăn trở ngại khi các loại chi phí sản xuất đồng loạt gia tăng.

1 BÌNH LUẬN

  1. Kinh tế thị trường rồi. Không nên ngồi kêu gọi mãi việc giảm giá hàng hóa dịch vụ nữa. Quan hệ cung cầu, cạnh tranh sẽ quyết định mọi thứ. Chỉ cần kiên nhẫn một chút mà thôi. Nếu giá cả hàng hóa không chịu thích ứng, thì cuối cùng người tiêu dùng cũng có cách phản ứng của mình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới