Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bé Hạo Nam đã ‘trở về’ với gia đình

Đ. Chi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Sau 21 ngày rơi xuống cọc bê tông sâu 35m ở dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, thi thể bé Thái Lý Hạo Nam đã được đưa lên vào sáng 29 Tết.

Dự án cầu Rọc Sen, nơi bé Hạo Nam gặp nạn. Ảnh: TTXVN

TTXVN dẫn nguồn thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp, theo kết quả điều tra cùng với giám định pháp y tại hiện trường, nguyên nhân xác định nạn nhân Thái Lý Hạo Nam tử vong là do đa chấn thương khi va chạm thành vách cứng và rơi vào môi trường nước.

Hiện tại, cơ quan chuyên môn đang thực hiện các công việc an táng cho nạn nhân. UBND tỉnh cũng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ nguyên nhân, xử lý sai phạm nếu có.

Trước đó, tối 28 Tết Nguyên đán (19-1), việc kéo đoạn bê tông thứ ba, nơi được xác định có thi thể Hạo Nam, đã gặp khó do cọc ở độ sâu 24m, xung quanh nhiều nước và bùn đất. Lực lượng cứu hộ tiếp tục điều chỉnh phương án theo hướng ưu tiên đưa thi thể nạn nhân lên thay vì nhổ đoạn bê tông cuối cùng.

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp, công trình cầu kênh Rọc Sen này là dự án do 3 nhóm doanh nghiệp thực hiện. Trong đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư công trình, Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải giám sát thi công, xây dựng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới