Thứ Ba, 24/06/2025
27 C
Ho Chi Minh City

BSA: Vi phạm bản quyền phần mềm ở Việt Nam vẫn cao

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

BSA: Vi phạm bản quyền phần mềm ở Việt Nam vẫn cao

Vân Oanh

BSA: Vi phạm bản quyền phần mềm ở Việt Nam vẫn cao
Đại diện BSA đang công bố báo cáo tại Hà Nội - Ảnh: Vân Oanh

(TBKTSG Online) - Theo báo cáo mà Liên minh Phần mềm doanh nghiệp (BSA) công bố ngày 17-5, tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm ở Việt Nam vẫn cao vì mức trung bình tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm trên thế giới là 42% thì con số này của Việt Nam trong năm 2011 là 81%, cao gần gấp đôi.

Theo nghiên cứu về tình hình vi phạm bản quyền phần mềm toàn cầu mà BSA công bố, năm 2011, Việt Nam có tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm máy tính là 81%, giảm 2% trong hai năm liên tiếp, so với mức 83% năm 2010, 85% của năm 2009 và 92% của năm 2004.

Tổng giá trị của phần mềm bị vi phạm bản quyền là 395 triệu đô la Mỹ, giảm 4% so với năm trước. Báo cáo cũng cho thấy, tổng giá trị của các phần mềm bị vi phạm bản quyền trên toàn cầu đã tăng từ 58,8 tỉ đô la Mỹ năm 2010 lên 63,4 tỉ đô la Mỹ năm 2011.

Ông Tarun Sawney, Giám đốc cao cấp phụ trách Phòng chống vi phạm bản quyền khu vực châu Á - Thái Bình Dương của BSA, cho biết hiện tỷ lệ vi phạm bản quyền của Việt Nam đang xếp thứ 22 trên thế giới.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của BSA, Ông Robert Holleyman, cho biết nạn vi phạm bản quyền phần mềm tồn tại dai dẳng, làm hao mòn nền kinh tế toàn cầu, sự sáng tạo của ngành công nghệ thông tin và khả năng tạo việc làm.

Báo cáo trên là nghiên cứu thường niên lần thứ 9 về vi phạm bản quyền phần mềm do BSA phối hợp với IDC và Ipsos Public Affairs thực hiện.

Nguồn tin từ thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, trong hai năm 2010-2011, đơn vị này đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thành lập các đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra đột xuất gần 120 doanh nghiệp sử dụng gần 4.700 máy tính và phát hiện nhiều phần mềm được sử dụng không có bản quyền. Thanh tra cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải trang bị sử dụng phần mềm có bản quyền với tổng giá trị khoảng gần 2,3 triệu đô la Mỹ.

Chỉ trong 5 tháng của năm nay, đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại 31 doanh nghiệp và xử phạt hành chính tại 21 doanh nghiệp với số tiền phạt là 750 triệu đồng.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới