Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bước chuyển mình sau 20 năm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bước chuyển mình sau 20 năm

Hồng Ngọc

Bước chuyển mình sau 20 năm
Ông Trần Văn Mười, Tổng giám đốc công ty trao bò cho bà con nông dân trong chương trình Lục Lạc Vàng – Ảnh do công ty cung cấp.

(TBKTSG) – Hình ảnh người doanh nhân lịch lãm, xắn tay áo tự mình dắt những con bò trao tặng cho các hộ nông dân nghèo ở huyện Cần Giuộc, Long An được phát trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam vào một tối Chủ nhật giữa tháng 6. Sau đó, chương trình còn được phát lại trên hơn 10 đài truyền hình địa phương. Người đàn ông đó đã không còn xa lạ với bà con nông dân. Đó là ông Trần Văn Mười, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Quốc tế Năm Sao.

Chương trình truyền hình thực tế ấy có tên “Lục lạc vàng – Kết nối những miền quê”, trong đó, ông Mười đại diện tập đoàn Quốc tế Năm Sao trao tặng bò cho nông dân, hỗ trợ họ chi phí làm chuồng trại nuôi bò; trao học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học, không chỉ ở Long An mà còn ở Bình Thuận, Kiên Giang, Daklak, Nam Định. “Lục lạc vàng” là một chương trình khá nổi tiếng với nông dân, nhưng gần hai mươi năm qua, bà con nông dân còn biết đến ông Mười và tập đoàn của ông qua thương hiệu Phân bón Năm Sao.

Gắn bó với nhà nông

Nếu chỉ thoáng nhìn, người ta có thể cho rằng hình ảnh ông Mười trên truyền hình là một cách quảng bá thương hiệu. Nhưng nếu ai có thời gian nghe ông trải lòng sẽ phần nào hiểu được vì sao ông lại gắn bó với nhà nông: “Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo từ một vùng quê chiêm trũng thuộc đồng bằng sông Hồng, từ nhỏ đã lênh đênh sông nước phụ giúp cha mẹ buôn bán phân bón. Hình ảnh những người nông dân một nắng hai sương, quanh năm khốn khó đã in sâu trong ức ký của tôi. Tôi luôn mong muốn được giúp đỡ bà con vượt khó và ngày càng cải thiện cuộc sống”.

Ông Mười là người con út trong gia đình có 10 anh chị em ở miền quê Xuân Trường – Nam Định. Năm 19 tuổi, ông vào TPHCM lập chi nhánh phân phối phân bón cho các nhà máy, đại lý, cửa hàng tại khu vực phía Nam. Để tạo dấu ấn cho riêng mình, năm 1994 ông thành lập Công ty TNHH Xuân Trường chuyên kinh doanh phân bón. Cuối năm 1999, ông đầu tư nhà máy sản xuất phân bón tại quận 8, TPHCM và thương hiệu Năm Sao ra đời sau đó.
Thị trường phân bón NPK giai đoạn đó do các doanh nghiệp nhà nước có bề dày kinh nghiệm và các liên doanh với nước ngoài nắm giữ.

Hầu hết công ty tư nhân giữ vai trò làm đại lý phân phối hoặc nhập khẩu. Nhưng đến tháng 9-2004, Năm Sao có bước chuyển biến lớn, mạnh dạn đầu tư nhà máy phân bón có công suất 300.000 tấn/năm tại Long An, với số vốn đầu tư 300 tỉ đồng, được giới kinh doanh nhìn nhận là nhà máy sản xuất phân NPK một hạt có công nghệ tiên tiến thuộc hàng hiện đại nhất nhì ở Việt Nam, đủ sức cạnh tranh với hàng nhập khẩu. Sau đó hai năm, công ty lại đầu tư tổng kho dự trữ phân bón để điều tiết thị trường.

Hiếm có doanh nghiệp nào trong ngành phân bón có đội ngũ chuyên gia có uy tín ở trong và ngoài nước tham gia tư vấn như tập đoàn Quốc tế Năm Sao. Ngoài những sản phẩm phân bón NPK truyền thống dành cho cây lúa, nhà máy Năm Sao còn đầu tư nghiên cứu, sản xuất hàng chục loại phân bón phù hợp với nhiều loại cây trồng khác như cao su, cà phê, thanh long, xoài, bưởi, và các loại rau quả. Đặc biệt là dây chuyền sản xuất phân hữu cơ vi sinh Nasa Smart – một loại phân bón được các nhà khoa học khuyến khích sử dụng cho những loại rau quả sạch.

Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng đầu tư hệ thống phân phối, đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh có kỹ năng, không những đưa sản phẩm đến nông dân kịp thời mà còn có thể hướng dẫn bà con sử dụng phân bón đúng cách, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Vươn xa

Từ nhiều năm qua, phân NPK Năm Sao đã xuất đi các thị trường như Nhật Bản, Campuchia… Để có thể vươn xa hơn, cùng với sự tín nhiệm của hai Chính phủ Việt Nam và Campuchia, tập đoàn Quốc tế Năm Sao đã đầu tư Nhà máy Phân bón Quốc tế Năm Sao Campuchia, được xây dựng tại tỉnh Kandal với quy mô 11 héc ta, sản xuất phân NPK và phân hữu cơ vi sinh công suất 500.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư 80 triệu đô la Mỹ. Đây là nhà máy sản xuất phân bón có quy mô và hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á. Nhà máy đã đi vào hoạt động từ cuối năm 2012.

Ông Mười cho biết nhà máy này nằm trên trục đường xuyên Á, giáp sông Mêkông nên thuận tiện cho việc vận chuyển, xuất nhập khẩu phân bón. Đây cũng là nhà máy đầu tiên ở Đông Nam Á dùng công nghệ urê hóa lỏng, giúp nén hàm lượng đạm và tổng hàm lượng dinh dưỡng cho cây trồng cao hơn gấp nhiều lần, lại dễ dàng đưa các hoạt chất chống thất thoát đạm, tăng cường hiệu quả sử dụng lân vào viên phân, giúp giảm thất thoát phân bón, đem lại hiệu quả cao hơn. Ở Việt Nam, công nghệ này mới được ứng dụng từ đầu năm nay.

Không chỉ đầu tư phát triển ngành hàng phân bón, Năm Sao còn đầu tư hàng loạt dự án trong lĩnh vực khách sạn, khu đô thị, cụm công nghiệp… Dự án Khu đô thị mới Năm Sao 20 héc ta tại xã Phước Lý tỉnh Long An đã đánh dấu sự thành công của tập đoàn trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản. Đây là cơ sở để Năm Sao tự tin thực hiện một dự án mới với quy mô lớn đã được Chủ tịch tập đoàn, ông Trần Văn Mười, ấp ủ hơn 10 năm qua. Đó là dự án Thành Phố Sinh Thái Năm Sao (Five Star Ecocity), một thành phố sinh thái kiểu mẫu, hiện đại, gần gũi với thiên nhiên, nơi hứa hẹn sẽ mang đến một không gian sống trong lành, yên bình cùng với những tiện ích tốt nhất.

Tập đoàn Quốc tế Năm Sao vừa kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty. Nhìn lại chặng đường đã qua với những thành tựu đạt được, với những huân chương mà Chính phủ Việt Nam và Campuchia trao tặng, với những bằng khen, giải thưởng mà các tổ chức ban ngành vinh danh…, những người đang gắn bó với nơi đây càng có thêm niềm tin và động lực để bước qua một chặng đường mới. Sự ra đời của dự án Thành Phố Sinh Thái Năm Sao được xem như là cột mốc mới đối với tập đoàn, hứa hẹn mở ra thêm nhiều cơ hội thành công trong tương lai.

Thành Phố Sinh Thái Năm Sao

Song hành với mục tiêu đưa thương hiệu phân bón Năm Sao trở thành thương hiệu phân bón hàng đầu trong nước và khu vực, ông Trần Văn Mười còn cho biết công ty đang đẩy mạnh phát triển các dự án bất động sản đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân. Trong năm nay, công ty dự kiến đưa ra thị trường hơn 1.000 nền biệt thự và nhà phố thương mại, thuộc dự án Thành Phố Sinh Thái Năm Sao.

Dự án Thành Phố Sinh Thái Năm Sao là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại với thiên nhiên sông nước đặc trưng của vùng sinh thái miền Tây Nam bộ nên thơ, thanh bình trên diện tích 200 héc ta. Hiện tại dự án đang được công ty tiến hành san lấp, xây dựng hạ tầng, mà theo ông Mười, sau khi đi vào sử dụng sẽ trở thành một điểm nhấn thúc đẩy phát triển kinh tế liên kết vùng TPHCM và Long An.

Dự án nằm ngay trên khu dân cư hiện hữu trục đường Đinh Đức Thiện, huyện Bình Chánh, TPHCM, cũng là cửa ngõ kết nối giữa TPHCM với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và là vùng trọng điểm kinh tế có nhiều tiềm năng phát triển với khí hậu ôn hòa. Thành Phố Sinh Thái Năm Sao có môi trường sống hoàn hảo, tràn ngập sắc xanh cây cỏ, hoa lá hòa quyện cùng không khí trong lành từ nhánh sông Vàm Cỏ Đông.

Với mật độ cây xanh, sông nước và các dịch vụ tiện ích công cộng bao phủ gần 56%, Thành Phố Sinh Thái Năm Sao hứa hẹn sẽ là khu đô thị hiện đại có môi trường sống hoàn hảo, tạo bước đột phá mới trong kiến trúc xây dựng nhưng vẫn bảo tồn được những giá trị thiên nhiên ban tặng.


 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới