Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cá điêu hồng nuôi bè tăng giá mạnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cá điêu hồng nuôi bè tăng giá mạnh

Thành Công

(TBKTSG Online) – Hiện nay, giá cá điêu hồng được các thương lái mua tăng 4.000-5.000 đồng/kg so với tuần trước, hiện giá cá phổ biến ở mức 29.000 – 30.000 đồng/kg.

Cá điêu hồng nuôi bè tăng giá mạnh
Giá cá đã tăng mạnh trở lại, ảnh chụp xã Thới Sơn, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang – Ảnh: Thành Công

Sau thời gian dài giá cá điêu hồng sụt giảm mạnh do cung vượt cầu, cộng với ảnh hưởng của thông tin thiếu chính xác về việc sử dụng chất cấm, mấy ngày nay, giá cá đã quay đầu tăng trở lại giúp người nông dân lạc quan hơn về tương lai của con cá điêu hồng.

Ông Đặng Quang Thăng, xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, hơn tuần nay giá cá điêu hồng đã tăng mạnh trở lại ở mức 29.000 – 30.000 đồng/kg so với giá 25.000-26.000 đồng/kg của tuần trước.

Theo ông Thăng, do thời gian trước giá cá rẻ, nông dân phải cho cá ăn cầm chừng để kéo dài thời gian nuôi chờ giá cá lên, và tỷ lệ hao hụt cá giống cao nên giá thành sản xuất của vụ cá này lên tới 30.000 – 31.000 đồng/kg, vì vậy người nuôi vẫn đang hoà vốn.

“Tháng trước tôi xuất bán gần 30 chục tấn cá chỉ với giá 25.000-26.000 đồng/kg nên bị lỗ nặng. Với giá cá hiện nay thì người nuôi đã dễ thở hơn”, ông Thăng ngậm ngùi chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, (Tiền Giang), nếu nông dân nuôi cá theo chế độ chăm sóc bình thường thì giá thành sản xuất hiện tại chỉ khoảng 27.000-28.000 đồng/kg. Do đó, với giá cá bán điêu hồng hiện tại thì người nuôi đã có lãi.

Ông Hòa nhận định, thả cá giống thời điểm này thì rất thuận lợi vì giá cá giống rất rẻ, tỷ lệ hao hụt cá giống trong vụ tới cũng thấp hơn, từ đó giúp giảm được chi phí. Và với xu hướng tăng giá cá điêu hồng mấy ngày nay, hy vọng giá cá sẽ tiếp tục ở mức cao trong những ngày tới.

Theo Chi cục Thủy sản Tiền Giang, toàn tỉnh có 1.512 bè nuôi cá (chủ yếu là cá điêu hồng) với sản lượng cá cung cấp cho thị trường khoảng 17.000 tấn. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có có 1.285 bè đang nuôi cá (chiếm 85% số bè toàn tỉnh). Với sản lượng cá thu hoạch mỗi bè bình quân khoảng 6 tấn, từ đầu năm đến nay người nuôi cá đã thu hoạch 3.325 tấn cá điêu hồng cung cấp cho các thị trường trong và ngoài tỉnh.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới