Thứ Ba, 7/05/2024
32 C
Ho Chi Minh City

‘Choáng váng’ trước đề xuất tăng xét nghiệm của Bộ Y tế, du lịch kiến nghị khẩn

Đào Loan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Đề nghị thắt chặt các biện pháp phòng chống dịch với khách quốc tế của Bộ Y tế  tiếp tục nhận được những phản ứng rất gay gắt từ giới kinh doanh du lịch. Các doanh nghiệp cho biết sẽ kiến nghị với Thủ tướng về vấn đề này.

Du khách người nước ngoài đến Đà Nẵng. Ảnh: Huân Nguyễn

Theo ông Võ Anh Tài, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, chiều qua (3-3), Hội đồng tư vấn Du lịch đã họp khẩn sau khi có ý kiến của Bộ Y tế về thắt chặt các biện pháp phòng dịch khi đón khách quốc tế.

“Chúng tôi sẽ có thư kiến nghị về các yêu cầu của Bộ Y tế. Doanh nghiệp muốn có kế hoạch mở cửa sớm nhất và an toàn nhưng phải tạo thuận lợi cho du khách quốc tế”, ông Tài nói.

Trong góp ý với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các biện pháp phòng dịch khi mở cửa đón khách quốc tế, Bộ Y tế đề nghị du khách đến phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT- PCR/RT-LAMP trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh.

Trong vòng 24 giờ đầu sau khi nhập cảnh, hành khách ở lại nơi lưu trú, xét nghiệm SARS-CoV-2, nếu âm tính thì tự theo dõi sức khỏe, dương tính sẽ cách ly, xử lý y tế theo quy định.

Sau 24 giờ kể từ khi nhập cảnh, nếu cần rời khỏi nơi lưu trú, hành khách lại phải làm xét nghiệm SAR-CoV-2 hàng ngày cho đến khi kết thúc 72 giờ.

Trong trường hợp không rời chỗ ở, sau khi đến Việt Nam, khách phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần, gồm một lần trong ngày đầu nhập cảnh và lần thứ hai vào ngày thứ ba kể từ khi nhập cảnh.

Cơ quan quản lý y tế cũng đề nghị hành khách không nên rời khỏi nơi lưu trú trong vòng 72 giờ đầu kể từ khi nhập cảnh, nếu muốn đi thì cùng với việc xét nghiệm hàng ngày, khách phải tự theo dõi sức khỏe cho đến khi đủ 10 ngày.

Theo ông Nguyễn Sơn Thủy, Giám đốc Công ty Du lịch Duy Nhất Đông Dương, công ty đã chuẩn bị xong các dịch vụ để tổ chức chuyến khảo sát du lịch Việt Nam cho 40 hãng lữ hành hàng đầu của Thái Lan từ ngày 27 đến 30-3 tới nhưng đang “không biết phải làm sao” trước đề nghị của Bộ Y tế.

“Kiểu này chắc bể rồi, nếu bắt khách ở khách sạn suốt 24 giờ đầu tiên thì làm sao tổ chức”, ông nói.

Chuyên gia du lịch Lương Hoài Nam, thành viên của Hội đồng Tư vấn Du lịch cho biết đã “bàng hoàng” khi đọc các đề nghị phòng chống dịch của Bộ Y tế.

“Nếu làm như đề xuất của bộ y tế là mọi nỗ lực mở cửa du lịch là vô nghĩa. Chúng tôi sẽ có văn bản báo cáo ngay với thủ tướng”, ông nói.

Theo ông, ngoại trừ các biện pháp sàng lọc ở nước ngoài như tiêm vaccine ngừa Covid-19, xét nghiệm trước khi xuất cảnh thì không nên thực hiện các biện pháp xét nghiệm khác ở Việt Nam. Việc xét nghiệm nhiều chỉ làm cho du lịch, hàng không không có khách.

Theo thông tin của KTSG Online, về vấn đề này, không chỉ Hội đồng Tư vấn họp bàn riêng lẻ mà còn làm việc cùng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) để cùng có kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ.

Với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dù Bộ Y tế đề nghị thắt chặt các biện pháp phòng chống dịch với du khách nước ngoài như vừa kể trên nhưng cơ quan này vẫn bảo vệ quan điểm là cần tạo điều kiện thông thoáng cho khách nước ngoài đến Việt Nam, không xét nghiệm nhiều lần.

Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong tháng 2-2022, ngành du lịch đón 1.558 lượt khách quốc tế và 9,6 triệu lượt khách nội địa, trong đó có 6 triệu lượt khách nghỉ đêm tại các cơ sở lưu trú du lịch. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 41.380 tỉ đồng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới