Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán bất ngờ hồi phục mạnh

Dũng Nguyễn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tiếp nối sự đảo chiều ngoạn mục vào cuối phiên chiều hôm qua sau tâm lý tiêu cực vì phiên giao dịch đầu tuần đỏ lửa, thị trường chứng khoán hôm nay, ngày 25-5, lại bùng nổ về điểm số và thanh khoản cũng được cải thiện đáng kể.

Thị trường giữ nhịp phục hồi mạnh trong sự nghi ngờ.

Kết phiên giao dịch ngày 25-5, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.268 điểm, tăng 35 điểm, tương ứng tăng 2,8% so với ngày hôm qua. Còn chỉ số HNX-Index tăng 2,93%, chỉ số UPCoM-Index tăng 1,78%.

Thị trường đã có diễn biến tích cực từ khi mở cửa, dù trong phiên sáng xuất hiện thời điểm điều chỉnh. Tuy nhiên, lực mua vào ngày càng tăng lên giúp chỉ số dễ dàng vượt ngưỡng 1.245 điểm ngay trong phiên sáng.

Đến phiên chiều, thị trường bất ngờ bùng nổ, tăng mạnh ở nhiều nhóm ngành nghề, củng cố vững chắc cho xu hướng tăng của thị trường và giữ nhịp đến cuối phiên giao dịch.

Đáng chú ý là dòng tiền ngày hôm nay chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu bluechip với chỉ số VN30-Index tăng tới 2,98%. Nhóm này chiếm gần 40% giá trị thanh khoản toàn sàn HOSE với 27/30 mã tăng giá.

Phía ngược lại, cổ phiếu PDR giảm 0,75% và HPG giảm 1,29%. Cổ phiếu của Thép Hòa Phát nỗ lực phục hồi trong phiên chiều nhưng không thành công, sau khi giảm mạnh 2,72% chỉ trong phiên sáng, tiếp nối đà thông tin tiêu cực sau đại hội cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra ngày hôm qua.

Sắc xanh lan tỏa ở hầu hết nhóm ngành. Nguồn: Vietstock.

Một điểm nhấn khác là sự lạc quan lan tỏa hầu hết các nhóm ngành nghề, với 17/19 ngành tăng điểm, trong đó những nhóm ngành như thủy sản, phân bón, bán lẻ dẫn đầu khi có cổ phiếu chuyển sắc tím.

Thanh khoản giao dịch trong ngày hôm nay cũng có sự cải thiện đáng kể với giá trị giao dịch và tổng khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 24% so với phiên hôm qua. Trong khi đó, khối ngoại mua ròng không đáng kể.

Theo Công ty chứng khoán VCBS, thanh khoản đã có sự cải thiện tốt ở chiều mua chủ động. “Dòng tiền mua chủ động tích cực và tự tin đã giúp cho VN-Index tăng điểm tốt và nối dài hơn đà phục hồi ở hầu hết cả nhóm ngành. Theo đó chỉ số chung đang trên đường hướng đến vùng điểm số 1280 – 1300, cũng là vùng kháng cự mạnh của thị trường trong ngắn hạn”, báo cáo của VCBS  bình luận.

Còn Công ty chứng khoán Mirae Asset bình luận đà phục hồi của VN-Index trở nên rõ nét hơn trong phiên hôm nay, khi xu hướng tăng điểm diễn ra xuyên suốt cả phiên. Sau phiên tăng điểm này, các nhà phân tích đã lạc quan hơn về trạng thái của chỉ số chính của chứng khoán Việt Nam trong ngắn hạn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới