Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cổ phiếu VNDirect ‘giảm sàn’ ba phiên liên tiếp

D.Nguyễn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Lượng mua “bắt đáy” chủ động lên đến hơn 45 triệu cổ phiếu cũng không thể giúp cổ phiếu VND thoát phiên thứ ba giảm sàn liên tiếp, trong ngày giao dịch mà cả chỉ số VN-Index cũng đi “tàu lượn”.

Cổ phiếu được chú ý nhiều nhất trong phiên giao dịch trên thị trường chứng khoán ngày hôm nay 25-10, là cổ phiếu VND của Công ty chứng khoán VNDirect.

Không chỉ có VND mà hàng loạt mã cổ phiếu chứng khoán khác cũng tiếp tục giảm mạnh vì lo ngại lãi suất tăng – Ảnh chụp màn hình.

Đi cùng nhịp giảm trong hai ngày trước đó, cổ phiếu VND mở đầu phiên hôm nay ở tình trạng “trắng bên mua” với hơn 30 triệu cổ phiếu “đặt sẵn” với giá sàn. Đến gần cuối phiên sáng, lực cầu “bắt đáy” với khối lượng rất lớn bất ngờ xuất hiện, gần như “hấp thụ” hết số cổ phiếu đặt bán.

Thị giá VND sau đó dần hồi phục, có lúc tăng hơn 2% so với giá tham chiếu, lên mức 12.700 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, lượng đặt bán bất ngờ xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt là trong phiên giao dịch theo phương thức ATC, đã khiến cho VND nhanh chóng quay về lại giá sàn, kết phiên ở mức 11.450 đồng/cổ phiếu, đồng thời ghi nhận phiên thứ ba giảm sàn liên tiếp.

Đáng chú ý là khối lượng giao dịch của VND trong hôm nay lên mức cao nhất từ trước đến nay. Khối lượng giao dịch lên đến hơn 77,3 triệu cổ phiếu, trong đó khối lượng khớp lệnh qua sàn là 65,5 triệu cổ phiếu. Mức giao dịch bình quân trên mỗi phiên giao dịch trong tháng qua là hơn 20,4 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu VND trong thời gian gần đây giảm mạnh cùng nhịp giảm của thị trường. Theo đó, thị giá VND đã giảm 19,6% kể từ đầu tuần trước đến nay và giảm 34,5% kể từ đầu tháng 10.

Bên cạnh các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng bất lợi đến thị trường chứng khoán như tăng lãi suất, tăng tỷ giá, giống như nhiều công ty chứng khoán khác, Công ty VND báo lợi nhuận sau thuế (công ty mẹ) trong quí 3 chỉ đạt 116 tỉ đồng, giảm mạnh 84,4% so với quí 3 cùng kỳ.

Trong phiên giao dịch hôm nay, không chỉ có cổ phiếu VND mà chỉ số chính của thị trường cũng đảo chiều liên tục. Theo đó, VN-Index đi từ mức giảm gần 20 điểm trong buổi sáng với tâm lý giao dịch rất tiêu cực, nhưng kết phiên lại tăng đến 11,55 điểm, tương ứng 1,17%.

Đóng góp đáng kể vào đà tăng ngày hôm nay là nhóm cổ phiếu ngân hàng với nhiều mã tăng trần như CTG, SHB, LPB, cũng như nhiều mã khác tăng mạnh. Dòng cổ phiếu thép cũng có diễn biến tích cực, đi cùng sự đảo chiều của cổ phiếu VHM vào cuối giờ giao dịch giúp cho VN-Index thoát khỏi trạng thái giảm điểm số.

Thanh khoản hôm nay tăng mạnh hơn so với phiên giao dịch hôm qua với 670 triệu đơn vị khớp lệnh, tương ứng khoảng 11.039 tỉ đồng giá trị giao dịch, lần lượt tăng 22,5% và gần 23% so với ngày hôm qua. Thanh khoản này cũng ở mức vượt trội so với năm phiên gần đây.

Như vậy, sự đảo chiều trong ngày hôm nay giúp VN-Index lấy lại sắc xanh sau 4 phiên giảm liên tiếp, trong đó hai phiên giảm mạnh gần nhất với mức giảm tiêu cực đều trên 3,3%.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới