Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Có thể đóng học phí bằng bitcoin không?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Có thể đóng học phí bằng bitcoin không?

Chí Thịnh

Có thể đóng học phí bằng bitcoin không?
Bitcoin vẫn có thể giao dịch, chuyển đổi ra các loại tiền tệ… thông qua những kênh không chính thức. Ảnh chụp màn hình.

(TBKTSG Online) – Lãnh đạo Đại học FPT cho biết đang dự định cho phép sinh viên nước ngoài đóng học phí bằng bitcoin (một loại tiền kỹ thuật số). Kế hoạch này có thể thực hiện được hay không, khi bitcoin chưa được Việt Nam công nhận là tiền tệ cũng như là phương tiện thanh toán?

Đại học FPT nhận bitcoin gián tiếp
Đầu tiên, thông tin trên xuất phát từ trang Facebook của ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Đại học FPT. Cụ thể, ngày 26-10-2017, ông Tùng viết: " Đại học FPT chấp nhận sinh viên nộp học phí bằng bitcoin. Trước mắt áp dụng cho sinh viên ngoại". Đại diện truyền thông của Tập đoàn FPT xác nhận đây là đề xuất của Đại học FPT.

Trả lời TBTKSG Online, đại diện truyền thông của Tập đoàn FPT cho biết: Đại học FPT mong muốn thử nghiệm việc chấp nhận cho sinh viên nước ngoài sử dụng bitcoin như một phương tiện thanh toán học phí cho trường. Việc này tạo sự thuận tiện cho sinh viên nước ngoài, vì việc quản lý ngoại tệ ở một số nước rất chặt chẽ nên việc đóng học phí cũng là một trở ngại lớn đối với sinh viên.

Đồng thời, Đại học FPT cũng kỳ vọng sẽ sử dụng bitcoin như một công cụ phục vụ mục đích nghiên cứu.

Ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT Đại học FPT chia sẻ thêm: Bitcoin là một sản phẩm công nghệ. Chúng tôi muốn thử nghiệm thu học phí, sử dụng bitcoin như một dạng giao dịch của cách mạng công nghiệp 4.0. Do là một trường đào tạo về công nghệ, chúng tôi thấy nên tìm hiểu, nghiên cứu, thử nghiệm những vấn đề mới mẻ của công nghệ, gắn nó với thực tiễn cuộc sống, điều hoàn toàn có thể xảy ra trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Nếu có thể thử nghiệm thì việc đóng và nhận học phí bằng bitcoin của Đại học FPT sẽ chỉ có quy mô nhỏ, vì hiện tại, trường chỉ có khoảng 100 sinh viên nước ngoài theo học, chiếm 1% tổng số sinh viên. Còn chính thức thực hiện việc đóng học phí bằng bitcoin thì chưa thể vì điều này phụ thuộc nhiều yếu tố như pháp lý, hạ tầng công nghệ…

Theo đại diện truyền thông của Tập đoàn FPT, bitcoin sẽ là một công cụ hỗ trợ cho việc nộp học phí của sinh viên ở Đại học FPT. Sinh viên nước ngoài có thể tự chuyển bitcoin thành đồng tiền được phép lưu thông tại Việt Nam và nộp cho trường. Hoặc làm theo cách thứ hai là Đại học FPT dự kiến hình thành một tài khoản bitcoin; sau đó, sinh viên sẽ hiến tặng bitcoin cho trường và trường sẽ hoán đổi bằng cách cấp học bổng tương đương với số bitcoin đó.

Phải giao dịch “ngầm”

Theo một số chuyên gia công nghệ, việc đóng học phí hay uống cà phê, đi ăn nhà hàng… bằng bitcoin hoàn toàn có thể làm được ở Việt Nam. 

Đại diện một công ty công nghệ thông tin cho biết: Trên thị trường vẫn có những nơi tổ chức hoạt động giao dịch ngầm, có thể giúp người dùng chuyển đổi bitcoin ra tiền đồng của Việt Nam hoặc đô la Mỹ hay ngược lại. 

Trên thực tế, tại Việt Nam, đã có doanh nghiệp nhập loại máy tự động (giống như máy  ATM) chuyển đổi bitcoin thành tiền đồng hoặc ngược lại (đưa tiền đồng vào mua bitcoin tại máy). Do đó, đầu ra của Đại học FPT hoặc bất kỳ doanh nghiệp nào muốn chấp nhận thanh toán bằng bitcoin là khả thi.

Tuy nhiên, về mặt pháp lý, Việt Nam chưa công nhận bitcoin là  tiền tệ cũng như là phương tiện thanh toán. Gần đây, Chính phủ mới chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu về bitcoin để có giải pháp quản lý.

Vào cuối tháng 2-2014, quan điểm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về bitcoin như sau : Theo các quy định của pháp luật hiện hành về tiền tệ và ngân hàng, bitcoin không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Do vậy, việc sử dụng bitcoin làm phương tiện thanh toán không được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Các tổ chức tín dụng không được phép sử dụng bitcoin như một loại tiền tệ hoặc phương tiện thanh toán khi cung ứng dịch vụ cho khách hàng.

Vì vậy, cho đến nay, muốn chuyển bitcoin ra tiền đồng hoặc ngoại tệ khác, các cá nhân, doanh nghiệp phải thông qua các kênh giao dịch ngầm. Trên thị trường đang tồn tại các sàn giao dịch bitcoin, các trang web hỗ trợ chuyển đổi bitcoin…, chỉ cần khách hàng đồng ý về tỷ giá chuyển đổi thì sẽ có người chuyển đổi bitcoin.

Mời đọc thêm

Trung Quốc sẽ đóng cửa các sàn giao dịch tiền ảo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới