Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Dòng tiền chứng khoán tiếp tục lưỡng lự

Dũng Nguyễn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Thị trường chứng khoán tiếp tục giao dịch khá thận trọng trong phiên cuối tuần, điểm số giảm nhẹ đi cùng thanh khoản giao dịch tiếp tục duy trì ở mức thấp.

Mở đầu phiên giao dịch ngày 24-6, các chỉ số thị trường bật tăng mạnh, nhưng sau đó suy yếu dần. Tâm lý thận trọng dần chiếm ưu thế, kéo theo đà VN-Index giảm dần cho đến cuối phiên.

Theo đó, chỉ số VN-Index kết phiên giảm nhẹ 3,4 điểm, dừng ở mức 1.185,48 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 1,25 điểm, về mốc 275,9 điểm.

Độ rộng thị trường khá cân bằng trong phiên hôm nay với 10/19 ngành tăng điểm, trong đó mức tăng mạnh nhất thuộc về ngành bảo hiểm.

Tâm lý hưng phấn xuất hiện đầu phiên không thể duy trì cho đến khi hết phiên.

Thanh khoản hôm nay vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp. Trên sàn HOSE, khối lượng giao dịch đạt hơn 410 triệu cổ phiếu, tăng nhẹ so với phiên hôm qua nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với con số bình quân những phiên trước. Giá trị giao dịch khớp lệnh thậm chí chưa tới 8.500 tỉ đồng, còn giảm so với phiên ngày 23-6. Trong phiên cuối tuần, tổng giá trị trên ba sàn hôm nay đạt 12.022 tỉ đồng với khối lượng 593 triệu đơn vị.

Tính theo tuần, chứng khoán giao dịch tương đối ảm đạm khi ngưỡng tâm lý 1.200 bị phá thủng mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. VN-Index lao dốc mạnh khi giảm gần 37 điểm.

Thị trường tiếp tục giảm trong hai phiên tiếp theo, sau đó phục hồi mạnh vào phiên thứ Năm rồi gần như đi ngang trong phiên cuối tuần. Tuy nhiên có thể thấy dòng tiền đầu tư vẫn dè dặt với thanh khoản đi ngang ở mức thấp.

Thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE tuần này bình quân đạt hơn 11.000 tỉ  đồng, giảm về mức tương đương giai đoạn cuối năm 2020, thấp kỷ lục so với hơn một năm tăng mạnh gần đây. Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt gần 510 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 16,78% so với tuần giao dịch trước. Tương tự, con số giảm của sàn HNX là gần 13%.

Trong tuần qua, GAS, VIC và VHM lần lượt là cổ phiếu ảnh hưởng lớn nhất đến đà giảm điểm của VN-Index. Cổ phiếu ngành điện POW và REE cũng ghi nhận giảm mạnh sau đợt tăng vào tuần trước. Phía ngược lại, cổ phiếu VNM lại là bệ đỡ giúp VN-Index phục hồi.

Theo các nhà phân tích, điểm tích cực trong tuần là diễn biến hồi phục của VN-Index khi về vùng đáy cũ 1.150-1.160. Chỉ số chốt tuần ở mức 1.185 là tín hiệu tích cực giúp tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn.

Theo Công ty chứng khoán MBS, dù thanh khoản ở mức thấp nhưng dòng tiền vẫn chảy vào thị trường trên diện rộng với sự dẫn dắt của của nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, thép, bất động sản, bảo hiểm, dầu khí…

Theo Công ty chứng khoán Mirae Asset, trong tuần sau, nhiều khả năng chỉ số sẽ tiếp tục thử thách tại ngưỡng này, và là dấu hiệu quan trọng để xem xét xu hướng trung hạn của VN-Index.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới