Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Dự báo còn nhiều đợt rét đậm, rét hại trong đầu năm 2023

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tháng 1 đến 3-2023, không khí lạnh sẽ tiếp tục hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm và có khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại ở nhiều tỉnh. Ngoài ra, từ ngày 24 đến ngày 26-12, khu vực ven biển Nam bộ sẽ xuất hiện đợt triều cường cao.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, nhiều tỉnh có thể xuất hiện tình trạng rét đậm, rét hại từ tháng 1 đến 3-2023. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN đưa tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đến ngày 23-12, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời rét. Một số nơi thuộc vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại và khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ tháng 1 đến 3-2023, không khí lạnh sẽ tiếp tục hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm và có khả năng nhiều tỉnh xuất hiện rét đậm, rét hại.

Cụ thể, trong hai tháng đầu năm 2023, nhiệt độ trung bình của cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thấp hơn khoảng 0,5 độ C; khu vực Bắc Bộ có nhiệt độ cao hơn khoảng 0,5 độ C trung bình nhiều năm.

Về lượng mưa, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ thấp hơn 5-15mm so với trung bình nhiều năm. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 10-30mm so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng phổ biến cao hơn 5-20mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cùng với không khí lạnh, trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện 1 hoặc 2 xoáy thuận nhiệt đới và tập trung ở khu vực Nam Biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo dòng chảy đến các hồ chứa trên sông Đà thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 10-30%; dòng chảy trên sông Thao và sông Lô thiếu hụt từ 20-50%.

Tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, từ tháng 1 đến 2-2023, mực nước trên các sông thấp dần. Lưu lượng dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Bắc Tây Nguyên phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 20-60%.

Đối với khu vực Nam Bộ, mực nước trên sông Đồng Nai tại Tà Lài cũng được dự báo sẽ biến đổi chậm với xu hướng thấp dần. Tổng lượng dòng chảy từ thượng lưu sông Mê Kông về hạ lưu trong tháng đầu năm 2023 ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long chịu ảnh hưởng của thủy triều với xu hướng thấp dần và cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,1-0,2m.

Từ ngày 24 đến ngày 26-12, khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện đợt triều cường cao. Mực nước đo được lớn nhất tại trạm Vũng Tàu đạt 4,25-4,35 mét. Độ cao sóng tại khu vực ven biển từ Bình Thuận – Cà Mau dao động khoảng 2-3,5 mét.

Đồng thời, vùng ven biển Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao. Chuyên gia Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ nửa cuối tháng 12-2022 đến tháng 3-2023, tại khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện 7 đợt triều cường.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới