Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đường bộ lên Đà Lạt

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đường bộ lên Đà Lạt

Bạn Hoàng Trung Thông hỏi về những tuyến đường bộ để đến thành phố Đà Lạt nhưng không cho biết bạn xuất phát từ đâu (!). Vì vậy, xin gửi đến bạn câu trả lời khá dài dòng dưới đây.

Đường bộ lên Đà Lạt
Đèo Sông Pha trên quốc lộ 27, hướng nhìn về đồng bằng tỉnh Ninh Thuận.

Nếu đi từ TPHCM, bạn theo quốc lộ 1A ra đến ngã ba Dầu Giây, rẽ trái vào quốc lộ 20. Quốc lộ 20 dài 230km, tính từ ngã ba này (thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) đến Đà Lạt. Theo tuyến đường này, bạn sẽ đi qua các huyện Thống Nhất, Định Quán, Tân Phú (Đồng Nai), Đạ Huoai, Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng và Đà Lạt (Lâm Đồng); vượt qua đèo Bảo Lộc và đèo Prenn để vào thành phố Đà Lạt.

Từ quốc lộ 1A, đoạn đi qua thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, (Ninh Thuận) có quốc lộ 27 lên Đà Lạt. Theo đường này, bạn sẽ đi ngang qua tháp Chàm Poklong Garai nằm cạnh nhà ga xe lửa Phan Rang, nhà máy thủy điện Đa Nhim nằm ở chân đèo Sông Pha (Krong Pha). Theo con đèo quanh co, dài và đẹp bạn sẽ đến ngã ba Đơn Dương (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng).

Từ ngã ba này, có hai lối đều dẫn đến thành phố Đà Lạt. Lối gần, rẽ phải đi vào Đà Lạt qua đoạn đèo Ngoạn Mục, cảnh trí hấp dẫn nhưng đường khó đi. Rẽ trái là lối đi xa hơn nhưng đường dễ đi và thuận lợi hơn cho xe khách (qua khu dân cư) cũng như các đoàn khách du lịch trên đường đến Đà Lạt (nhiều điểm dừng dọc đường như thác Preen, thác Datanla, thiền viện Trúc Lâm…). Tuyến này đi qua ngã ba Finom (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) gặp quốc lộ 20; rẽ trái đi Liên Khương – Bảo Lộc – TPHCM và cả sang tỉnh Daklak; rẽ phải lên đèo Preen trước khi đến Đà Lạt.

Ở đây, xin nói thêm một chi tiết ngoài lề: lâu nay, rất nhiều người cho rằng đèo Sông Pha cũng chính là đèo Ngoạn Mục, đó là một sự nhầm lẫn. Như vừa nói, từ Ninh Thuận lên Lâm Đồng sẽ qua đèo Sông Pha, đến ngã ba Đơn Dương, nếu rẽ phải mới đi qua đèo Ngoạn Mục (nhỏ hơn đèo Sông Pha, nhưng khó đi hơn). Ở ngã ba Đơn Dương, trước năm 1975 có cắm bảng chỉ đường, hướng đi tới đèo Ngoạn Mục.

Nếu đang ở Mũi Né hay Phan Thiết, bạn không cần phải trở vào ngã ba Dầu Giây hay ra Phan Rang-Tháp Chàm mà có thể đi Đà Lạt theo con đường bắt đầu từ quốc lộ 1A ở ngã ba Lương Sơn lên huyện Di Linh (Lâm Đồng) gần hồ thủy điện Đại Ninh, rẽ phải lên Đà Lạt. Ngã ba này cách ngã ba đường từ Mũi Né ra quốc lộ 1A (đường qua khu Bàu Sen) khoảng 1km về phía bắc. Đi tuyến đường này cần xe tốt, đầy xăng và không đi vào những ngày mưa.

Nếu xuất phát từ Nha Trang, hoặc từ các tỉnh phía bắc, khi vào đến huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), qua khỏi thị trấn Thành vài cây số sẽ có đường rẽ phải đi Đà Lạt. Tuyến đường này dài khoảng 140km, giảm gần 90km so với lộ trình Nha Trang – Phan Rang – Đà Lạt. Đường này tốt nhưng cũng không nên đi vào những ngày mưa và bình xăng phải đầy trước khi rời quốc lộ 1A.

Nhưng nếu xuất phát từ thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa), bạn có thể đi đường rẽ từ Cam Thịnh Đông, đi qua huyện Bác Ái (Ninh Thuận) để đến chân đèo Sông Pha, lên Đà Lạt theo quốc lộ 27.

Từ thành phố Buôn Ma Thuột, bạn có thể  đi vào quốc lộ 27 từ ngã ba Tượng Đài (cây số 5) trên quốc lộ 26 (quốc lộ 1A từ Khánh Hòa đi Buôn Ma Thuột). Đoạn quốc lộ 27 này dài khoảng 170km, đi qua hồ Lak, vượt qua đèo Phú Sơn, qua huyện Lâm Hà gặp quốc lộ 20 ở ngã ba Liên Khương (rẽ trái đi Đà Lạt, rẽ phải đi Bảo Lộc – TPHCM). Trước khi rời thị trấn Liên Sơn (huyện Lăk) nhớ đổ đầy bình xăng.

Chúc bạn có những chuyến đi thú vị, khám phá nhiều điều mới lạ.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới