Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Gần 5.500 người lao động đang bị nợ lương với hơn 56,4 tỉ đồng

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Theo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, tính đến nay, cả nước có gần 5.500 lao động chưa được trả tiền lương với tổng số tiền nợ là hơn 56,45 tỉ đồng.

Thời gian qua, việc sụt giảm đơn hàng trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực may mặc làm ảnh hưởng đến nhiều lao động. Ảnh: THÀNH HOA

Theo TTXVN, thống kê của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết, trong số 36 doanh nghiệp đang nợ lương của lao động, đã có gần 500 lao động được giải quyết tiền lương. Tính đến nay, số lao động chưa được trả lương là gần 5.500 người với tổng số tiền nợ khoảng 56,45 tỉ đồng. Bình quân nợ 12,42 triệu đồng/người.

Như vậy, số doanh nghiệp, người lao động và tổng số tiền nợ đều giảm nhưng mức nợ lương bình quân tính trên lao động tăng hơn so với năm 2021 là 8.300 người lao động thuộc 62 doanh nghiệp chưa được giải quyết lương. Tổng số tiền nợ gần 79,4 tỉ đồng. Bình quân nợ là 9,56 triệu đồng/người.

Tính từ tháng 9-2022 đến đầu tháng 2-2023, tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, bị cắt, giảm đơn hàng là khoảng 1.300 cơ sở thuộc 50 tỉnh thành, làm ảnh hưởng đến việc làm của 546.835 người lao động.

Trong đó, hơn 491.200 người đang ngừng việc có hưởng lương hoặc giảm giờ làm, chiếm 89,8% tổng số lao động bị ảnh hưởng; lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương là 7.000 người, chiếm 1,28% và lao động đã chấm dứt hợp đồng là hơn 48.600 người, chiếm 9%.

Cũng theo TTXVN, khoảng 75% số lao động bị ảnh hưởng đến việc làm tập trung ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và chủ yếu đang làm việc ở những doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dệt may, da giày, chế biến gỗ. Đặc biệt, nhiều tỉnh thành phố phía Nam như TPHCM, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương… có tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng việc làm chiếm 70% tổng số lao động bị ảnh hưởng của cả nước.

Riêng trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2023 (từ tháng 12-2022 đến hết tháng 1-2023), cả nước có 26 cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, giảm 25 cuộc so với dịp Tết năm 2022.

Báo cáo của các địa phương cho biết, cũng trong dịp Tết Nguyên đán 2023 vừa qua, hơn 8,6 triệu lượt đoàn viên, người lao động nhận hỗ trợ từ các hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn. Tổng mức kinh phí thực hiện hơn 6.110 tỉ đồng. Trong đó, hơn 7,6 triệu lượt đoàn viên nhận hỗ trợ quà và tiền mặt với tổng chi phí gần 5,5 tỉ đồng; gần 91 tỉ đồng dành cho việc hỗ trợ hơn 163.400 vé tàu, xe, máy bay cho đoàn viên, người lao động về quê.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới