Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá heo tăng giúp người chăn nuôi tái đàn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá heo tăng giúp người chăn nuôi tái đàn

Ngọc Hùng

Giá heo tăng giúp người chăn nuôi tái đàn
Một người dân đang chăm sóc đàn heo. Ảnh: Ngọc Hùng

(TBKTSG Online) –  Hiện giá heo ở Đồng Nai đang ở mức 43.000- 44.000 đồng/kg. Mức giá này giúp người chăn nuôi có lãi và là động lực để giúp người chăn nuôi tái đàn trở lại.

>>> Lo ngại Trung Quốc mua heo nhiều mỡ

>>> Vì sao thương nhân Trung Quốc chọn heo nhiều mỡ?

Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho biết, sau một thời gian thương lái mua heo mỡ để xuất đi Trung Quốc nên hiện số lượng heo có trọng lượng 120-130kg ở Đồng Nai không còn nhiều. Tuy vậy, nhờ một lượng lớn heo mỡ được xuất đi trong thời gian qua nên phần nào giúp nguồn cung giảm, vì thế giá heo tăng lên.

“Với mức giá này, sau nhiều tháng người chăn nuôi bắt đầu có lãi và đây cũng là động lực để người chăn nuôi tái đàn phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ tết 2014”, ông Công nói.

Ông Công cũng biết, việc giá heo tăng trong thời gian qua đã kéo theo giá thịt gà, thịt vịt cũng tăng theo. Cụ thể, giá thịt gà đã tăng từ 43.000 đồng/kg lên 53.000 đồng/kg, còn giá thịt vịt cũng tăng giá so với vài tuần trước đây khoảng 3.000 đồng/kg.

Trong thời gian qua, giá heo trên thị trường hay bị chi phối bởi thị trường Trung Quốc. Mỗi khi thị trường này nhập nhiều thì giá heo trong nước lập tức tăng lên sau đó và ngược lại. Cụ thể như, khoảng 5 tháng trước, giá heo hơi trên thị trường xuống thấp nhất và chỉ ở mức 33.000-34.000 đồng/kg (heo hơi quá lứa) mà nguyên nhân do Trung Quốc ngưng mua. Và khoảng 1 tháng trước khi Trung Quốc nhập heo từ Việt Nam thì ngay sau đó giá heo lại tăng.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới