Thứ Hai, 6/05/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá xăng ngày 1-3 sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng theo giá thế giới?

Lê Hoàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Cuộc xung đột Nga – Ukraine khiến giá dầu liên tục tăng và vượt mốc 100 đô la Mỹ một thùng và có thể còn leo thang lên mốc mới. Do đó, kỳ điều hành giá xăng và dầu trong nước vào ngày mai (1-3) được giới kinh doanh dự báo sẽ tăng khoảng 200-300 đồng một lít, nếu không tác động đến Quỹ bình ổn giá (BOG) và tính theo công thức cũ.

Ngày 1-3, liên bộ Tài chính – Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ mới.

Ngày 1-3, liên bộ Tài chính – Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ mới. Giá xăng dầu trong nước được dự báo tiếp tục tăng. Ảnh minh họa: TL.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 24-2 đã tăng khá cao so với kỳ tính giá trước đó vào ngày 21-2.

Theo đó, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 trung bình là 110,53 đô la Mỹ/thùng, chu kỳ trước là 108,8 đô la/thùng. Còn giá xăng RON 95 là 113,36 đô la/thùng, kỳ trước là 111,32 đô la/thùng.

Như vậy, giá xăng RON 92 và giá xăng RON 95 ở chu kỳ này đều tăng cao so với chu kỳ trước.

Tương tự, trên thị trường thế giới, giá dầu thô tăng vọt trong phiên giáo dịch sáng ngày 28-2, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Ptuin đặt lệnh răn đe hạt nhân của nước này trong tình trạng báo động cao khi đối mặt với các quốc gia phương Tây và Nhật Bản tăng cường trừng phạt đối với các ngân hàng Nga.

Theo TTXVN, khoảng 16h15 phút theo giờ Việt Nam ngày 28-2, giá dầu Brent biển Bắc tăng 4,16 đô la (4,3%) lên 102,09 đô la/thùng, sau khi chạm mức cao nhất lúc đầu phiên là 105,07 đô la/thùng. Giá dầu Brent giao tháng Tư hết hạn vào ngày 28-2, trong khi giá dầu Brent giao tháng 5-2022 tăng 4,16 đô la lên 98,28 đô la/thùng.

Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) tăng 4,19 đô la (4,6%) lên 95,78 đô la/thùng, sau khi chạm mức 99,10 đô la/thùng lúc đầu phiên.

Do giá xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng tăng nên giá xăng dầu trong nước ở phiên điều chỉnh giá vào ngày 1-3 được giới phân tích dự báo cũng sẽ tăng theo giá xăng thế giới.

Theo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dự báo, ở kỳ điều hành ngày 1-3, nếu không tác động đến Quỹ bình ổn giá (BOG) và tính theo công thức cũ, giá xăng trong nước vào ngày mai có thể tăng từ 200-300 đồng/lít. Giá bán đối với mặt hàng dầu cũng sẽ tăng từ 200-250 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá các mặt hàng xăng trong nước vào phiên điều chỉnh giá ngày mai sẽ có lần tăng thứ 6 liên tiếp và là đợt tăng thứ 5 trong chỉ trong hai tháng đầu tiên của năm 2022.

Ở chiều ngược lại, nếu cơ quan quản lý giảm trích lập hoặc tăng chi quỹ BOG thì giá xăng trong nước có thể tăng ít hơn hoặc giữ nguyên như hiện nay.

Trong 5 lần điều chỉnh liên tiếp tăng vừa qua đang khiến cho giá vận chuyển và hàng hoá trong nước có dấu hiệu tăng lên. Do đó, với kinh doanh hy vọng một phương án khác có thể được cơ quan quản lý áp dụng là sử dụng Quỹ, hay thậm chí là giảm thuế, phí để bình ổn giá xăng dầu trong thời gian tới.

Tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất (ngày 21-2), Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã quyết định tăng giá xăng, dầu. Theo đó, từ 15 giờ ngày 21-2, giá xăng RON 95 tăng 960 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 960 đồng/lít. Còn giá dầu tăng 273-936 đồng/lít.

Sau khi điều chỉnh, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 không cao hơn 25.530 đồng/lít; xăng RON 95 không cao hơn 26.280 đồng/lít. Còn mức giá bán lẻ tối đa với dầu diesel không cao hơn 20.801 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 19.509 đồng/lít và dầu mazut không cao hơn 17.932 đồng/kg.

Sau kỳ điều chỉnh ngày 21-2, một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu ở phía Nam cho biết vẫn còn tình trạng thiếu hụt tạm thời xăng RON 95 và nguồn cung vẫn chưa ổn định.

Theo đó, mới đây Bộ Công Thương đã giao 10 công ty đầu mối nhập khẩu thêm 2,4 triệu m3 xăng dầu các loại trong quý II nhằm đảm bảo nhu cầu xăng dầu trong nước.

Ngày 25-2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá, Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các Bộ ngành cần tính toán kỹ lưỡng, tăng giá xăng dầu phải sát với thị trường, tiết kiệm tối đa có thể, theo nguyên tắc sử dụng Quỹ bình ổn giá, tiết kiệm chi phí trong kinh doanh xăng dầu để hỗ trợ người dân, hỗ trợ nền kinh tế.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới