Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hấp lực của khu căn hộ biệt lập Akari City giai đoạn 2

Khánh An

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online


Là một trong những dự án căn hộ trong quần thể đô thị tích hợp 8,5ha hiếm hoi trên thị trường khu Tây TPHCM, Akari City giai đoạn 2 tiếp tục chinh phục khách hàng nhờ lợi thế về vị trí, tiện ích cũng như chính sách thanh toán ‘dễ thở’.

Hơn 1.000 khách hàng tham gia lễ giới thiệu hai block Flora Akari AK7, AK8 thuộc Akari City giai đoạn 2 vào giữa tháng 3 vừa qua.

Điểm sáng đô thị đa tiện ích tại khu Tây

Akari City là dự án đô thị tích hợp đa tiện ích quy mô lớn bậc nhất đang triển khai trên đại lộ Võ Văn Kiệt, quận Bình Tân, với tổng cộng khoảng 5.000 căn hộ được quy hoạch, thiết kế theo phong cách Nhật Bản đương đại trên diện tích hơn 8,5ha.

Sở hữu vị trí chiến lược tại khu Tây, dự án còn được đánh giá là một điểm sáng nổi bật khi xây dựng đồng bộ hạ tầng, tiện ích với mục tiêu kiến tạo không gian sống hiện đại, phong cách sống khác biệt cho cư dân với giá bán dễ tiếp cận.

Akari City được chia thành nhiều cụm căn hộ biệt lập, bố trí tiện ích dành riêng rất phong phú, mang đến trải nghiệm đa dạng và đảm bảo sự riêng tư cho cư dân bên trong nội khu như công viên cảnh quan, vườn Nhật, hồ bơi, khu tập gym và yoga, nhà trẻ, sân chơi trẻ em, khu tổ chức tiệc BBQ, câu lạc bộ cộng đồng…

Chưa kể rất nhiều tiện ích cao cấp từ trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, trường học, khu vui chơi giải trí… tập trung xung quanh dự án sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của cư dân.

Phối cảnh minh họa đậm chất Nhật đương đại của dự án Akari City giai đoạn 2.

Đây là lý do quan trọng Akari City giai đoạn 1 với 1.800 căn hộ vừa bàn giao cuối năm 2021 đã có rất đông cư dân dọn đến sinh sống. Nhiều gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ, cho biết họ hài lòng với chất lượng căn hộ được bàn giao với vật liệu, trang thiết bị hoàn thiện cao cấp cũng như hệ thống tiện ích phục vụ được chủ đầu tư đưa vào hoạt động ngay khi những cư dân đầu tiên nhận nhà.

“Năm 2009 tôi mua căn hộ Akari City giai đoạn 1 và thực sự thấy quyết định của mình là hoàn toàn chính xác. Không gian sống tại đây không chỉ thoải mái, đầy đủ tiện ích dành riêng trong nội khu biệt lập, đảm bảo an toàn khi tôi vắng nhà mà còn rất thuận tiện khi đi làm vì khu vực này có nhiều tuyến giao thông kết nối, ít tình trạng kẹt xe, ngập nước”, chị Khánh Huyền, chủ một căn hộ ở tầng 8, chia sẻ.

Akari City giai đoạn 1 đã bàn giao cho khách hàng vào ở với không gian sống như một resort giữa lòng thành phố.

Dễ dàng sở hữu với chính sách ưu đãi hấp dẫn

Akari City giai đoạn 2 đang được Nam Long công bố tọa lạc tại vị trí đẹp nhất dự án khi nằm liền kề cụm trường học liên cấp Ngô Thời Nhiệm quy mô hơn 18.000m2, quảng trường Ánh sáng nối liền trục đại lộ thương mại 42m với các shophouse sầm uất.

Đồng thời, Akari City giai đoạn 2 còn được Nam Long và hai đối tác Nhật Bản là Hankyu Hanshin Properties, Nishi Nippon Railroad nâng cấp toàn diện về thiết kế lẫn vật liệu xây dựng, mang đến sự tinh tế và sang trọng cho không gian sống của các chủ nhân. Diện tích căn hộ đa dạng từ 60 – 93m2 với 2 – 3 phòng ngủ được thiết kế thông minh, đáp ứng nhu cầu khác nhau của các gia đình.

Đặc biệt ở giai đoạn 2, mức giá chủ đầu tư đưa ra rất cạnh tranh, chỉ khoảng 45 triệu đồng/m2, tương đương chỉ từ 2,7 tỉ đồng/căn hộ 2 phòng ngủ. Ngoài ra, khách hàng còn được chủ đầu tư hỗ trợ kéo dài thời gian thanh toán lên đến 30 tháng kể từ khi xây dựng đến lúc nhận bàn giao nhà.

Dự án tọa lạc ngay trên đại lộ Võ Văn Kiệt, khu vực đang phát triển nhiều dự án hạ tầng và cách trung tâm quận 1 chỉ 15 phút di chuyển.

Bên cạnh lợi thế về vị trí, đẳng cấp, mức giá và chính sách ưu đãi của giai đoạn 2 đang thuộc loại tốt  trên thị trường, góp phần tạo thêm hấp lực đối với khách hàng. Bởi ngay cả các gia đình trẻ chưa có nhiều thời gian tích lũy nhưng thu nhập ổn định vẫn có thể tự tin mua căn hộ vì không gặp nhiều áp lực về tài chính.

Đối với khách hàng đầu tư, mua căn hộ Akari City giai đoạn 2 cũng là một lựa chọn hợp lý nếu biết mặt bằng giá căn hộ giai đoạn 1 đã tăng khoảng 40% trong hai năm qua. Hơn nữa, số tiền thực sự đầu tư cũng rất nhẹ nhàng nhờ chính sách thanh toán 50% trong thời hạn 30 tháng, ngân hàng hỗ trợ nhiều mức lãi suất ưu đãi.

Bên cạnh đó, khu Tây rất ít dự án mới và đang được đầu tư hàng loạt dự án hạ tầng như Vành đai 2, Vành đai 3, đường trên cao Nguyễn Văn Linh – Cộng Hòa, Metro Bến Thành – Tân Kiên… nên nhiều chuyên gia dự báo sắp tới mặt bằng giá căn hộ vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới