Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Heo hơi tăng giá, heo giống “sốt” hàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Heo hơi tăng giá, heo giống “sốt” hàng

Trung Chánh

Heo hơi tăng giá, heo giống “sốt” hàng
Giá heo hơi và heo giống đều tăng rất mạnh trong những ngày đầu tháng 10 này. Trong ảnh là thương nhân đang mua heo tại một hộ chăn nuôi ở ĐBSCL – Ảnh: TC

(TBKTSG Online) – Bước sang những ngày đầu tháng 10-2013, giá heo hơi và heo giống tại nhiều tỉnh miền Đông Nam bộ và ĐBSCL liên tục tăng mạnh, vượt lên mức cao nhất trong hơn hai năm qua. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi đang giảm mạnh, tạo động lực giúp nhiều hộ chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn, phục vụ nhu cầu tiêu thụ dịp cuối năm. 

Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, cho biết hiện heo hơi loại tốt được thương nhân thu mua tại Đồng Nai với giá 4,7 – 4,8 triệu đồng/tạ (tạ 100 kí lô gam), tăng bình quân khoảng 200.000 đồng/tạ so với mức giá hồi đầu tháng 9.

Dù có giá thấp hơn tại thị trường Đồng Nai nhưng ông Tạ Hoàng Thạch, ấp Phước Lễ, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh, cho biết heo loại 1 tại đây cũng có giá 4,6 – 4,7 triệu đồng/tạ, tăng 200.000 đồng/tạ so với mức giá hồi đầu tháng 9.

Riêng tại ĐBSCL, theo bà con chăn nuôi, giá heo hơi hiện được thương nhân trực tiếp mua tại chuồng với giá 4,5 – 4,6 triệu đồng/tạ, tăng 100.000 – 150.000 đồng/tạ so với mức giá cách đây nửa tháng.

Trong khi giá heo đang trong xu hướng tăng mạnh, thì khoảng 1 tháng nay, giá thức ăn chăn nuôi lại quay đầu giảm.

“Nếu như cách đây khoảng 1 tháng, bắp có giá 7.000 đồng/kí lô gam), thì hiện chỉ còn 5.400 – 5.800 đồng/kí lô gam) thôi”, ông Công nói.

Theo ông Thạch, tại Tây Ninh, giá bán thức ăn hiện không đổi so với cách nay 1 tháng nhưng nhiều nhà máy đang áp dụng hình thức khuyến mãi đặc biệt, mua 20 bao tặng 1 bao hoặc mua 1 bao được khuyến mãi 8.000 – 10.000 đồng.

Việc thức ăn giảm giá, trong khi heo hơi tăng giá mạnh là động lực giúp người chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn như những ngày qua. Theo ông Thạch, ngoài số lượng hơn 200 heo nái đang nuôi, ông chuẩn bị thả nuôi tiếp 600 heo thịt để bán dịp tết sắp tới.

“Dù chưa có số liệu thống kê chính thức tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh nhưng ước tính sơ bộ của tôi hiện có khoảng 1,3 triệu con, tăng 200.000 con so với cách đây 2 tháng”, ông Công của Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho biết.

Nhu cầu tái đàn tăng mạnh được xác định là nguyên nhân kéo giá heo giống tại miền Đông Nam bộ, ĐBSCL tăng mạnh và “sốt” hàng trong những ngày qua. Cụ thể, hiện heo giống loại 7 – 8 kí lô gam/con có giá 720.000 – 730.000 đồng/con; loại 15 – 20 kí lô gam/con có giá 1,1 – 1,5 triệu đồng/con, tăng 150.000 – 200.000 đồng/con so với mức giá cách đây khoảng 1 tháng.

“Giá heo giống không chỉ tăng cao so với nhu cầu tái đàn của người chăn nuôi, tôi thấy nguồn cung hiện đang có dấu hiệu thiếu hụt”, ông Thạch cho biết.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới