Thứ Tư, 17/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hoà Phát thu về gần 900 tỉ đồng nhờ bán cổ phần tại công ty nội thất

Hoàng Thắng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Công ty cổ phần nội thất Eden Việt Nam đã chi gần 900 tỉ đồng để mua lại toàn bộ cổ phần của Tập đoàn Hoà Phát tại Công ty cổ phần nội thất Hoà Phát.

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2021 sau soát xét của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) cho biết tập đoàn đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần nội thất Hòa Phát cho Công ty cổ phần Nội thất Eden Việt Nam. Với giá trị chuyển nhượng 896,4 tỉ đồng và giá trị ghi sổ là 398 tỉ đồng, Hoà Phát đã ghi nhận lợi nhuận 498 tỉ đồng.

Việc bán cổ phần tại Công ty nội thất Hoà Phát diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Hoà Phát có nhiều thay đổi về định hướng kinh doanh. Ảnh minh hoạ: DNCC.

Việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần nội thất Hòa Phát diễn ra trong giai đoạn tập đoàn thực hiện tái cấu trúc hoạt động và bổ sung thêm một số lĩnh vực kinh doanh mới.

Trước đó, ông Trần Đình Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Hoà Phát – cho biết tập đoàn có định hướng ưu tiên các ngành sử dụng ít lao động, sản xuất ra số lượng sản phẩm lớn, tập trung vào các ngành to – thô, có yếu tố vận tải. Cụ thể, Hòa Phát quyết định thoái vốn tại công ty nội thất do hiệu quả kinh doanh của lĩnh vực này hấp hơn nhiều so với lĩnh vực sản xuất thép.

Ngoài ra, hoạt động sản xuất nội thất với hàng ngàn mã sản phẩm cho thấy sự nhỏ lẻ và thủ công. Điều này, theo ông Long, sẽ phù hợp với kinh tế hộ gia đình hơn.

Với ngành thép, chỉ có một mã sản phẩm như thép dây, thép cuộn. Còn hoạt động sản xuất được tiến hành theo dây chuyền công nghiệp quy mô lớn.

“Việc cạnh tranh trong lĩnh vực kinh tế gia đình không phù hợp với sở trường của Hòa Phát”, ông Long nói.

Bên cạnh đó, công ty nội thất sử dụng lượng lao động lớn nhưng kết quả kinh doanh không cao, theo ông Long. Cụ thể, công ty nội thất có 2.000 cán bộ nhân viên với doanh thu và lợi nhuận bình quân lần lượt trong khoảng 1.800 – 2.000 tỉ đồng và hơn 200 tỉ đồng mỗi năm.

Công ty Ống thép Hòa Phát cũng dùng 2.000 cán bộ nhân viên ghi nhận doanh thu lên tới 20.000 tỉ đồng mỗi năm nhờ ứng dụng công nghệ và sử dụg nhiều máy móc, thiết bị trong quá trình sản xuất để tạo ra nhiều sản phẩm thô, rồi bán số lượng lớn cho các đại lý.

“Công ty nội thất trước đây góp phần tạo nên tên tuổi của Hòa Phát, giúp thương hiệu Hòa Phát được nhiều người tiêu dùng biết đến hơn. Nhưng theo thời gian, nội thất không còn tương thích với chiến lược phát triển của Tập đoàn”, ông Long nói tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021.

Về Công ty cổ phần nội thất Eden Việt Nam, doanh nghiệp này thành lập tháng 10-2015 tại xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên với vốn điều lệ là 8 tỉ đồng. Trong đó, 3 cá nhân góp vốn gồm: Nguyễn Thị Bích Ngọc (37,5%), Lê Mạnh Nam (37,5%) và Nguyễn Hoàng Lê Liên (25%).

Cuối năm 2020, Eden Việt Nam thay đổi người đại diện pháp luật là bà Lại Như Loan, sinh năm 1992. Tới tháng 1-2021, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên mức 300 tỉ đồng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới