Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hơn 1.500 dự án sử dụng đất của tỉnh Đồng Nai được phê duyệt

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – UBND tỉnh Đồng Nai cho biết kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn đã được phê duyệt. Toàn tỉnh có hơn 1.500 dự án được đưa vào kế hoạch triển khai với diện tích đạt hơn 2.000 héc-ta.

Năm 2023, Đồng nai bổ sung thêm 250 dự án, chủ yếu thuộc lĩnh vực giao thông, trường học… Ảnh: TL

TTXVN thông tin, trong số hơn 1.500 dự án được đưa vào kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, có 250 dự án bổ sung với diện tích hơn 2.000 héc-ta.

Các dự án bổ sung này hầu hết thuộc lĩnh vực giao thông, trường học, trạm y tế và các công trình công cộng, tập trung ở thành phố Biên Hòa, huyện Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu.

Những dự án này nằm trong danh mục thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và còn hiệu lực.

Trước đó, tỉnh đã tiến hành rà soát, lấy ý kiến các sở, ngành, loại bỏ hàng trăm dự án không đảm bảo các quy định để tránh tình trạng dự án không thực hiện theo đúng lộ trình. Đồng thời, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp cùng địa phương trong công tác giải phóng thu hồi đất, tái định cư cho người dân.

Theo sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, đến cuối năm 2022, địa phương chỉ có khoảng 1.100 dự án đang triển khai trong tổng số hơn 1.500 dự án được phê duyệt. Số dự án đã hoàn thành thủ tục về đất đai là 70 dự án và 370 dự án chưa được thực hiện.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới