Thứ Tư, 13/05/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Khủng hoảng khẩu trang: Vì biết thương mình và cũng cần biết thương ta (*)

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khủng hoảng khẩu trang: Vì biết thương mình và cũng cần biết thương ta (*)

Khánh Nghi

(TBKTSG Online) - Cơn khủng hoảng khẩu trang khởi đầu từ những ngày cận Tết Canh Tý cho đến nay, đã là 11 tháng Giêng vẫn chưa dừng lại mà còn có vẻ căng thẳng hơn trong bối cảnh dịch bệnh nCoV ngày càng lan rộng. Không chỉ khẩu trang, những sản phẩm diệt khuẩn khác cũng đang tăng giá, khan hàng.

Nhu cầu đột ngột tăng cao, nguồn cung không đáp ứng nổi làm giá sản phẩm lên cao là điều dễ hiểu. Thế nhưng, nếu người mua bình tĩnh nhìn lại thì sẽ thấy cũng không có quá nhiều lý do để mà chen lấn rồi bỏ gấp đôi, gấp ba số tiền cần có để mua hàng như thế. Chưa kể, trong lúc chen lấn, hò hét, mong giành được một suất mua khẩu trang để phòng vệ thì virus đã có một cơ hội tốt để xâm nhập vào cơ thể, coi như mục tiêu phòng bệnh không thành.

Khủng hoảng khẩu trang: Vì biết thương mình và cũng cần biết thương ta (*)
Khách hàng đi mua khẩu trang phòng dịch.

Dịch bệnh tăng cao, ai cũng lo lắng muốn bảo vệ bản thân, gia đình nên chiếc khẩu trang, một trong những vật dụng giúp ngăn ngừa virus xâm nhập, trở thành vật bất ly thân của nhiều người.

Một phần lo lắng sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh, một phần do sự tác động tiêu cực của những thông tin tất thiệt, thông tin chưa được kiểm chứng (fake news) trên các mạng xã hội, diễn đàn... nên người tiêu dùng đổ dồn đi mua khẩu trang để sử dụng và để dành. Có người mua một vài chiếc, một vài hộp nhưng lại có rất nhiều người mua đến vài ba chục hộp.

Trên thực tế, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế) đã nhanh chóng thông tin rằng Việt Nam hiện có 38 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang 3 lớp với năng lực hơn 1,24 triệu chiếc/ngày, hai doanh nghiệp sản xuất khẩu trang N95 với năng suất 32.000 chiếc/ngày; có thể đáp ứng nhu cầu trong nước. Thế nhưng, với tình trạng truyền lời, đồn thổi để dẫn đến chen lấn, tranh giành để mua khẩu trang làm sức mua gia tăng ngày càng cao như hiện nay thì chẳng nhà máy nào, nguồn nguyên liệu nào có thể đáp ứng ngay lập tức.

Từ mấy ngày nay, những câu hỏi như mua khẩu trang chưa? Có mua được khẩu trang không? hay món quà đầu năm những người thân quen dành cho nhau là mấy chiếc khẩu trang mua từ Hàn Quốc, Nhật Bản... đã trở nên quen thuộc với nhiều người.

Dù đã dẫn ra vài lý do kể trên nhưng người viết vẫn không hiểu hết nguyên nhân tại sao nhiều người lại "cuồng" đến mức phải bằng mọi giá "săn" cho được càng nhiều khẩu trang càng tốt đến như vậy dù mỗi ngày, các phương tiện truyền thông đại chúng đều dẫn lời từ các bác sĩ, cơ quan y tế khẳng định rằng, không phải bất cứ ai, bất cứ thời điểm nào cũng cần đeo khẩu trang.

Theo hướng dẫn mà Bộ Y tế nhắn đến các chủ tài khoản trên mạng xã hội Zalo, hoặc các khách thuê bao di động, để tránh dịch bệnh, cần rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch ít nhất trong 30 giây, có thể dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa ít nhất 60% cồn hay thế; súc miệng bằng nước muối và nước súc miệng; tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng; che miệng, che mũi khi ho.

Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang bảo vệ; khẩu trang phải che kín mũi miệng và tránh chạm vào khẩu trang; với loại dùng một  lần, phải bỏ ngay vô thùng rác ngay sau khi sử dụng... Nhiều bác sĩ cũng đề nghị người khỏe mạnh có thể dùng khẩu trang vải và giặt sạch sau mỗi lần sử dụng.

Một điều không hợp lý là trong khi nhiều người cứ cố mua cho được chiếc khẩu trang đeo để ngăn virus nhưng khi vào những không gian kín như quán cà phê máy lạnh thì lại thoải mái mở khẩu trang ra để uống nước, cười đùa. Thậm chí, người lớn còn dẫn cả trẻ nhỏ đi theo, bởi tụi nhỏ đang được nghỉ học một tuần tránh dịch!!!.

Có người đeo khẩu trang kín mít nhưng khi cần nói chuyện, nghe điện thoại lại thoải mái dùng tay chạm vào khẩu trang kéo xuống cho dễ nghe hay dùng tay cầm tiền mua hàng rồi lại thoải mái cầm đồ ăn. Và đâu đó, còn nhiều người chưa quen với việc thay vì mua những chai nước diệt khuẩn đắt tiền thì chỉ cần mua bánh xà phòng diệt khuẩn để ở nhà và nơi làm việc để sử dụng, hiệu quả mà lại ít tốn kém, dễ mua.

Hay cũng có người chưa quen việc mỗi ngày mang một, hai chiếc khẩu trang vải ra đường, tối về giặt sạch, đến sáng dùng bàn ủi nóng là qua một chút là đã có vật bảo vệ hữu ích để dùng, không cần phải đau đầu tìm cách mua vài hộp khẩu trang dùng một lần rồi bỏ. Mà bỏ khẩu trang như thế nào cũng là chuyện đáng phải bàn vì đã có vô số khẩu trang dùng xong rồi vứt khắp nơi, vứt không đúng chỗ, trở thành nguồn lây nhiễm và việc thải ra quá nhiều khẩu trang cũng gây hại cho môi trường...

Thiết nghĩ, nếu là người khỏe mạnh và không phải tiếp xúc với những nguồn có nguy cơ lây nhiễm thì không có cớ gì để chen lấn mua khẩu trang về tích trữ, cứ an tâm mà thực hiện theo các khuyến cáo vệ sinh phòng dịch của cơ quan y tế để có thoải mái sinh hoạt như dịp bình thường.

Trên các mục mua sắm, các chuyên gia hay khuyên người mua là, hãy là một người tiêu dùng thông thái. Thiết nghĩ, trong trường hợp này cũng vậy, nên là một người tiêu dùng thông thái, để có thể tự bảo vệ mình và bảo vệ cả những người xung quanh, cộng đồng.

Đang trong điều kiện có thể xoay sở được thì tội gì mà lại để bị người bán bắt chẹt, chưa kể nếu ai cũng tranh mua, mua nhiều nhất có thể thì người đến sau lấy gì mà sử dụng. Nên vì mình và cả vì ta, là vậy.

(*) Nói trại lời bài hát Ngẫu Nhiên của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Mời đọc thêm:

Xoay xở tìm nguồn nguyên liệu sản xuất khẩu trang phòng dịch

Ngành du lịch tiếp tục phục vụ khách chưa thể về nước do lệnh ngừng bay

Bệnh nhân nCoV được điều trị miễn phí

"Cú đánh" của corona: có doanh nghiệp đã ước tính mất trăm tỉ đồng

TPHCM: khách nước ngoài hủy đặt phòng, hủy tour vì sợ Corona

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới