Thứ Ba, 21/05/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhiều người ngại sinh con: ‘báo động đỏ’ cho nguồn cung lao động tương lai

Trúc Nhã - Kỳ Duyên

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tỷ lệ sinh bắt đầu giảm trong bối cảnh dân số ngày một già đi khiến các nhà lãnh đạo lo ngại vì tình trạng này sẽ làm cạn kiệt lực lượng lao động trong độ tuổi cần thiết để cung cấp sức mạnh cho nền kinh tế, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19.

2 BÌNH LUẬN

  1. Tỷ lệ sinh giảm ở đất nước đông dân như Việt Nam thực sự là một tín hiệu cho thấy chính giới trẻ đã biết lo nghĩ thấu đáo hơn cho tương lai. Quy mô dân số nhỏ hơn nhưng chất lượng dân số cao mới là mục tiêu nhắm đến. Còn đông dân nhưng thất nghiệp cao, lao động giản đơn bấp bênh chiếm đa số, năng suất lao động thấp, môi trường bị tàn phá, chất lượng sống thấp thì nền kinh tế (đo bằng chất lượng kinh tế, không phải bằng GDP chỉ phản ảnh quy mô giản đơn) chịu gánh nặng hơn là được cung cấp sức mạnh và lực lượng lao động. Dân số tăng nữa chỉ giúp tăng doanh số cho một nhóm ngành mà thôi, ví dụ như bất động sản, y tế, hàng tiêu dùng cá nhân. Trong khi đó, môi trường và chính người dân phải gánh chịu nhiều tác hại, ví dụ như chất lượng sống thấp xuống (do ô nhiễm, do thiếu không gian công cộng), thất nghiệp và đi kèm là hiện tượng bóc lột sức lao động, lương thấp, tội phạm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới