Thứ Hai, 13/05/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Những mẫu xe 2012 “không thân thiện” với môi trường

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Những mẫu xe 2012 “không thân thiện” với môi trường

Tuấn Kiệt

Những mẫu xe 2012 “không thân thiện” với môi trường
Ảnh minh họa: Forbes

(TBKTSG Online) – Dù xu hướng chung của ngành công nghiệp ô tô là “xanh hơn, tiết kiệm hơn” thì luôn có những khách hàng sẽ không ngần ngại bỏ ra số tiền lớn để tậu cho mình một chiếc xe mạnh mẽ, hoặc đơn giản là đúng với sở thích của họ mà không hề quan tâm đến mức tiêu hao nhiên liệu hay là nồng độ khí thải.

Có rất nhiều loại khí thải được thải ra từ ống xả ô tô, các khí thải như Methane (CH4), Nitrous Oxide (N2O), khí làm lạnh HFC… chỉ chiếm khoảng 1-5%; còn 95% thành phần khí thải chính là khí Carbon Oxide (CO2). Đó là lý do tại sao Cục Bảo vệ môi trường Mỹ EPA và Cơ quan quản lý an toàn giao thông đường bộ Mỹ dựa vào nồng độ và lượng khí thải CO2 để đánh giá một chiếc xe có thân thiện với môi trường hay không.

Để ước tính lượng khí thải CO2 mà một chiếc xe thải ra trong một năm, EPA và NHTSA lấy giả định mỗi chiếc xe sẽ sử dụng 15.000 dặm/năm (tương đương 24.135km), trong đó có 55% quãng đường là sử dụng trong thành phố và 45% quãng đường là sử dụng trên đường trường. Với kết quả đo được, mỗi chiếc xe được chấm điểm từ 1 đến 10. Số điểm càng cao có nghĩa là chiếc xe đó càng thải ít khí CO2.

Dưới đây là danh sách những chiếc xe có nồng độ khải thải cao nhất trong từng phân khúc (dựa trên phiên bản năm 2012), dựa trên số liệu thử nghiệm của EPA và NHTSA. Chúng ta cũng sẽ không cảm thấy xa lạ khi có những chiếc xe rất quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam như Mercedes C-Class, Toyota Sienna, BMW X5/X6 M…

1. Phân khúc SUV: BMW X5 M/ BMW X6 M

– Mức tiêu hao trong thành phố: 19,6 lít/100km.

– Mức tiêu hao trên đường trường: 13,9 lít/100km

– Lượng khí thải CO2 trung bình mỗi năm: 8,4 tấn.

– Chấm điểm về mức độ ô nhiễm không khí: 5/10.

2. Phân khúc xe Wagon: Cadillac CTS Sport Wagon

– Mức tiêu hao trong thành phố: 19,6 lít/100km.

– Mức tiêu hao trên đường trường: 13 lít/100km.

– Lượng khí thải CO2 trung bình mỗi năm: 8,3 tấn.

– Chấm điểm về mức độ ô nhiễm không khí: 5/10.

3. Phân khúc xe thể thao cỡ trung: Dodge Challenger SRT8

– Mức tiêu hao trong thành phố: 16,8 lít/100km

– Mức tiêu hao trên đường trường:  10,2 lít/100km.

– Lượng khí thải CO2 trung bình mỗi năm: 6,9 tấn.

– Chấm điểm về mức độ ô nhiễm không khí: 5/10

4. Phân khúc sedan cỡ lớn: Maserati Quattroporte

– Mức tiêu hao trong thành phố: 19,6 lít/100km.

– Mức tiêu hao trên đường trường: 12,4 lít/100km.

– Lượng khí thải CO2 trung bình mỗi năm: 8,05 tấn.

– Chấm điểm về mức độ ô nhiễm không khí: 5/10.

5. Phân khúc sedan cỡ nhỏ: Mercedes-Benz C300 4MATIC

– Mức tiêu hao trong thành phố: 13,1 lít/100km

– Mức tiêu hao trên đường trường: 9,4 lít/100km

– Lượng khí thải CO2 trung bình mỗi năm: 5,83 tấn.

– Chấm điểm về mức độ ô nhiễm không khí: 3/10

6. Phân khúc xe bán tải pickup: Nissan Titan

– Mức tiêu hao trong thành phố: 19,6 lít/100km.

– Mức tiêu hao trên đường trường: 13,8 lít/100km.

– Lượng khí thải CO2 trung bình mỗi năm: 8,49 tấn.

– Chấm điểm về mức độ ô nhiễm không khí: 5/10.

7. Phân khúc minivan: Toyota Sienna

– Mức tiêu hao trong thành phố: 13,8 lít/100km.

– Mức tiêu hao trên đường trường: 10,2 lít/100km.

– Lượng khí thải CO2 trung bình mỗi năm: 6,11 tấn.

– Chấm điểm về mức độ ô nhiễm không khí: 6/10.

Nguồn: Forbes

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới