Số máy thu hoạch lúa tăng gấp đôi ở ĐBSCL
Nông dân tìm hiểu về máy gặt đập liên hợp tại “Chợ công nghệ & thiết bị ĐBSCL 2008, tại TP Cần Thơ – Ảnh: HB |
(TBKTSG Online) – Hiện nay toàn vùng ĐBSCL, nông dân đã có 2.600 máy gặt đập liên hợp, tăng gấp đôi so với đầu năm 2008; theo thông tin từ hội thảo “Cơ giới trong sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL” vừa diễn ra tại Cần Thơ.
Khoảng 25% diện tích lúa ở ĐBSCL được thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp. Lượng máy tập trung nhiều nhất ở các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp.
Hầu hết số máy này được sản xuất trong nước và nhập từ Trung Quốc; một số ít máy nhập từ Mỹ, Nhật… Giá mỗi máy từ 150 đến 250 triệu đồng. Trung bình mỗi ngày thu hoạch được 5 – 7 héc ta, chi phí cho máy và công người điều khiển trên 10 triệu đồng/ngày.
Máy gặt đập liên hợp không chỉ giải quyết sự thiếu hụt lao động mà giúp nông dân giảm chi phí thu hoạch khoảng 800.000 đồng/héc ta so với tiền thuê nhân công thu hoạch lúa.
HUỲNH BIỂN