Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Talkshow online “Cơ hội vàng cho doanh nghiệp Việt Nam – Chuyển đổi số hay thích ứng số”

TH

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – “Chuyển đổi số” là cụm từ được các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong thời gian gần đây. Chỉ cần một cú click trên Google thì tất tần tật về thông tin: khái niệm, quy trình hay các lớp học ngắn được hiện lên hàng loạt. Và vấn đề được đặt ra ở đây là doanh nghiệp đã thật sự hiểu đúng về chuyển đổi số hay chưa và chuyển đổi số bắt đầu từ đâu?

Đăng ký tham gia:
Thời gian: 20:00 – 21:30 | Thứ 4  (6-10-2021)
Hình thức: LIVE trực tiếp trên Facebook
Link ĐĂNG KÝ: https://online.vietnam2030.vn/

Đây là những câu hỏi mà Vietnam 2030 nhận được từ khách hàng/khách tham gia sự kiện trong suốt thời gian vừa qua như:

  • Chuyển đổi số dễ hay khó? Để xây dựng mô hình chuyển đổi số có tốn nhiều chi phí không?
  • Phương pháp Chuyển đổi số có thật sự hiệu quả và làm sao để đo lường chính xác?Khái niệm chuyển đổi số thường được gắn liền với các ứng dụng công nghệ, vậy làm thế nào để mang tới cho khách hàng trải nghiệm số tốt nhất?
  • Đo lường chuyển đổi số như thế nào?
  • Làm sao để hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn sau giãn cách?
  • Tối ưu hoá các hoạt động quản trị doanh nghiệp như thế nào?
  • Hành vi nhân viên, khách hàng thay đổi như thế nào sau giãn cách?

Chuyển đổi số không khó và phức tạp như chúng ta thường nghĩ. Quan trọng là chúng ta hiểu về nó như thế nào để từ đó áp dụng phù hợp vào mô hình kinh doanh của mỗi công ty hoặc đổi mới mô hình kinh doanh của chính doanh nghiệp .
Những băn khoăn, trăn trở mà doanh nghiệp đang gặp phải sẽ được chia sẻ và giải đáp trong Talkshow online “Cơ hội vàng cho doanh nghiệp Việt Nam – Chuyển đổi số hay Thích ứng số”.

Sự kiện với sự dẫn dắt của 3 chuyên gia:
1. Ông Phí Anh Tuấn (Phó chủ tịch Hội tin học TPHCM, Chủ tịch HĐQT/CEO P.A.T Consulting).

2. Ông Trần Bằng Việt (Nguyên Tổng giám đốc Mai Linh Taxi, Phó tổng giám đốc L-A Association, Founder/CEO Dong A Solutions).

3. Ông Lê nguyễn Hồng Phương (UVTW Hội Tin học Việt Nam – Phó Chủ tịch Hội DNT Bình Dương Khoá IV – Chủ tịch BIT Group).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới