(KTSG Online) - Thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt 10,01%. Tuy nhiên, đánh giá của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, mục tiêu này khó đạt nếu không có những giải pháp đột phá trong thời gian còn lại của năm.
- Mục tiêu tăng trưởng hai con số: Thước đo của đầu tư công và kỷ luật thực thi
- Doanh nghiệp giữ nhịp tăng trưởng hai con số giữa ‘cơn gió ngược’

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội về việc triển khai mục tiêu tăng trưởng hai con số diễn ra vào ngày hôm nay, 8-5, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cho biết cuối năm ngoái địa phương đã xây dựng kịch bản tăng trưởng cơ sở năm 2026 ở mức 10,01%, đồng thời đặt mục tiêu phấn đấu đạt 11,5%.
Tuy nhiên, kết quả thực hiện trong quí 1-2026 chỉ đạt mức tăng trưởng 7,02%, thấp hơn khá nhiều so với mục tiêu đề ra là 9,92%.
Dù vậy, lãnh đạo thành phố Cần Thơ vẫn khẳng định quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.
Theo bà Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, nếu không có bước đột phá trong các tháng còn lại, mục tiêu tăng trưởng hai con số của Cần Thơ khó có thể hoàn thành. “Cần Thơ không còn nhiều thời gian và dư địa nữa”, bà Mai nói.
Bà Mai cho rằng nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn đang gặp khó khăn, ảnh hưởng đến động lực tăng trưởng. Trong đó, dự án cao tốc Châu Đốc- Cần Thơ- Sóc Trăng bị chậm tiến độ do giá vật liệu và nhân công tăng, cùng với tình trạng thiếu hụt nguồn cát, đá.
Ngoài ra, áp lực giải ngân đầu tư công cũng rất lớn. Năm 2026, Cần Thơ được giao hơn 19.270 tỉ đồng vốn đầu tư công, nhưng đến hết quí 1 mới giải ngân được khoảng 7,44%. “Phải gỡ được tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm để đạt được tăng trưởng giải ngân đầu tư công”, bà Mai nhấn mạnh.
Một thách thức khác là sự phát triển của khu vực doanh nghiệp chưa như kỳ vọng. Dù Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 40.000 doanh nghiệp, tăng gần gấp đôi hiện nay, nhưng diễn biến thực tế cho thấy áp lực còn lớn.
Theo số liệu được nêu tại buổi làm việc, trong quí 1-2026, thành phố có 1.235 doanh nghiệp đăng ký mới và 418 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tuy nhiên, có đến 760 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và 170 doanh nghiệp giải thể.
Để bù đắp phần hụt tăng trưởng của quí đầu năm, ông Hòa cho biết thành phố đang điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng trong các quí còn lại. “Chúng tôi thành lập 15 đoàn giám sát để hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, tạo động lực tăng trưởng kinh tế”, ông nói.
Theo ông Hòa, thành phố sẽ kiến nghị Chính phủ tháo gỡ khó khăn liên quan giá nguyên vật liệu nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, qua đó, đảm bảo giải ngân hết hơn 19.270 tỉ đồng vốn đầu tư công trong năm nay.
Bên cạnh đó, Cần Thơ đang rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho 107 dự án tồn đọng nhằm tạo thêm động lực tăng trưởng trong thời gian tới. “Tuy nhiên, sớm nhất phải đến cuối năm 2027 các dự án này mới có thể tạo ra giá trị cho nền kinh tế”, ông Hòa cho biết.






