Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tết này không lo thiếu hoa lay-ơn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tết này không lo thiếu hoa lay-ơn

Cao Nguyên

(TBKTSG Online) – Vùng chuyên canh hoa lay-ơn lớn nhất cả nước là xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã gieo trồng được trên 450 héc ta lay-ơn để cung cấp cho thị trường hoa Tết Nguyên đán 2014.

Tết này không lo thiếu hoa lay-ơn
Chăm sóc hoa lay-ơn phục vụ thị trường Tết tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng – Ảnh: Cao Nguyên

Bà Lê Thị Hà,Phó chủ tịch UBND xã Hiệp An, huyện Đức Trọng cho biết, trong vụ hoa tết năm nay có khoảng 300 héc ta hoa lay-ơn được gieo trồng trên địa bàn xã. Ngoài ra, không ít gia đình tại địa phương còn đi thuê đất ở khu vực gần sân bay Liên Khương (huyện Đức Trọng), Đạ Ròn (huyện Đơn Dương), Đạ Sar (huyện Lạc Dương)… để trồng lay-ơn với diện tích khoảng hơn 150 héc ta.

Theo người dân địa phương, so với năm trước, việc xuống giống hoa lay-ơn phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm nay gặp không ít khó khăn do thời tiết chuyển biến bất thường cuối mùa mưa. Ngoài giá phân bón tăng cao, giá thuê nhân công lao động và giống cũng tăng mạnh trong niên vụ lay-ơn này.

Xã Hiệp An, huyện Đức Trọng là vùng trồng hoa lay-ơn phục vụ thi trường Tết lớn nhất cả nước. Nhờ thuận lợi về khí hậu, thổ nhưỡng nên chất lượng hoa ở vùng này rất tốt, cành hoa cao to, bông hoa nở đẹp, màu sắc tươi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới