Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thảo dược cổ truyền Indonesia lên ngôi nhờ Covid-19

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thảo dược cổ truyền Indonesia lên ngôi nhờ Covid-19

Ricky Hồ

(TBKTSG Online) – Sản xuất dược liệu cổ truyền mang lại lợi nhuận to lớn cho các hãng dược và doanh nghiệp Indonesia, bất chấp nền kinh tế đang èo uột vì Covid-19 hoành hành. Khi người tiêu dùng càng quan tâm đến sức khỏe, triển vọng tăng trưởng của ngành này lại càng sáng sủa.

Thảo dược cổ truyền Indonesia lên ngôi nhờ Covid-19
Quán cà phê ở Jakarta đưa jamu vào menu đồ uống. Jamu xuất hiện trong quán cà phê, bar, nhà hàng và xưởng bào chế dược hiện đại – Ảnh: Nikkei Asian Review

Jamu trở lại

Nhiều người Indonesia tin rằng jamu – loại thức uống hỗn hợp gồm gừng, nghệ và một vài loại rễ – có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch. Nhưng nguồn gốc của jamu không rõ. Từ thời cổ đại, người dân Java và Bali biết tận dụng những dược tính tốt của loại đồ uống. Jamu thường có vị đắng. Có nơi, người ta pha thêm mật ong để dễ uống.

Các loại đồ uống thảo dược jamu được dân Indonesia sử dụng qua nhiều thế hệ để trị cúm, cảm lạnh, bệnh đường tiêu hóa, đau khớp và vài bệnh vặt khác. Dịch Covid-19 ập đến, jamu được quảng bá là có tác dụng chống lại lây nhiễm Covid.

Gừng và nghệ bán đắt như tôm tươi và bị người dùng vét sạch vào tháng 3 vừa rồi khi các quan chức cao cấp, kể cả Tổng thống Joko Widodo, không ngần ngại ca ngợi tính năng của các loại đồ uống này khi dịch chớm phát. Bị dư luận phản ứng mạnh với cáo buộc là “dẫn dắt sai lệch”, các quan chức mới dừng quảng bá các loại đồ uống cổ truyền này.

Nhưng jamu vẫn tiếp tục phổ biến và được ưa chuộng. Loại thảo dược truyền thống tưởng bị lãng quên, nay có được sức sống mới và bật dậy mạnh mẽ trong mùa dịch. Ở quán Acaraki Cafe ở thủ đô Jakarta, các nhân viên pha chế bận rộn với món uống mới kunjit asam được pha từ nghệ và me, cùng nhiều loại jamu khác. Các món uống ở đây bán khoảng 1,5-2 đô la Mỹ. Rất nhiều quán cà phê và nhà hàng ở Jakarta và khắp Indonesia bán chạy các thức uống jamu trong mùa dịch.

Đồ uống chế từ gừng, nghệ và các loại thân rễ khác bán chạy trên đường phố Jakarta – Ảnh: AFP

Mang lợi nhuận khủng cho ngành dược

Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, hãng sản xuất dược liệu truyền thống lớn nhất của đất nước vạn đảo, công bố hôm 27-8 mức tăng lợi nhuận ròng 11% trong sáu tháng đầu năm, đạt 414 tỉ rupiah (hơn 28 triệu đô la Mỹ). Đây là mức cao nhất kể từ khi hãng này niêm yết trên thị trường chứng khoáng năm 2013. Doanh số của Sido Muncul cũng tăng 4% và đạt 1.460 tỉ rupiah (gần 100 triệu đô la), trong khi mảng thực phẩm và đồ uống – bao gồm luôn loại đồ uống thảo dược jamu – đạt tỉ lệ tăng trưởng cao nhất 16%.

“Các mặt hàng bán chạy nhất trong quý 2 của chúng tôi gồm các loại thức uống có gừng làm nguyên liệu chủ đạo như cà phê gừng và sữa gừng, cũng như vitamin C. Nhu cầu các loại thức uống này rất cao”, giám đốc tài chính Leonard cho biết.

Những sản phẩm này cùng với các loại đồ uống thảo dược phổ biến do Sido sản xuất được người dân Indonesia săn lùng dù hãng đã giảm đáng kể chi phí quảng cáo. Mảng đồ uống thảo dược mang lại hơn 60% doanh số của Sido.

“Mạng xã hội thật sự hữu dụng. Nhiều người đọc thông tin trên các nhóm WhatsApp, trên tin tức về lợi ích của thảo dược. Ngay cả khi không có quảng cáo, sản phẩm của chúng tôi cũng bán sạch”, Leonard giải thích.

Giá cổ phiếu của Sido đã tăng 10% trong năm qua, bỏ xa giá cổ phiếu của hãng dược lớn nhất Kalbe Farma của nước này. Cần nhắc rằng chỉ số chứng khoán Jakarta Composite Index giảm 14% trong cùng kỳ.

Tương tự như Sido, Kalbe có mức doanh thu tăng 4% trong sáu tháng và đạt 11.600 tỉ rupiah (790 triệu đô la), trong khi lợi nhuận ròng tăng 10% lên đến 1.400 tỉ rupiah (95 triệu đô la). Mảng thuốc kê đơn của Kalbe giảm 4% – hãng này giải thích rằng do ít bệnh nhân đến bệnh viện trong mùa dịch. Nhưng các loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe gồm đồ uống thảo dược và đa vitamin lại tăng 7%.

Nhận ra sức ảnh hưởng mới của đồ uống thảo dược trong mùa dịch, Kalbe đang thử nghiệm lâm sàng hai loại thảo dược mới dùng dành cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 với triệu chứng nhẹ ở Jakarta. Bên cạnh đó, hãng dược này cũng hợp tác với công ty công nghệ sinh học Genexine của Hàn Quốc để phát triển vaccine ngừa Covid-19. Hiện loại vaccine này dự kiến sẽ đưa vào thử nghiệm giai đoạn 2 ở Indonesia trong vòng quý 4 năm nay.

“Thảo dược là lĩnh vực đầy lý thú bởi ở Indonesia chúng tôi đã quen dùng y dược cổ truyền để duy trì sức khỏe. Qua các thử nghiệm lâm sạng, chúng tôi hy vọng sẽ tìm được vai trò mới của các loại đồ uống thảo dược cổ truyền. Dữ liệu có được sẽ giúp mọi người tin rằng jamu thật sự có lợi cho sức khỏe”, giám đốc Bernadus Karmin Winat của Kalbe phát biểu.

Kalbe không chỉ xuất hiện ở bệnh viện, mà giờ hiện diện ở các siêu thị và các trung tâm mua sắm. Nhân viên Kalbe tư vấn miễn phí cho khách hàng và sẵn sàng thực hiện khám tổng quát, cũng miễn phí. Hãng dựng luôn sân chơi đầy hấp dẫn với trẻ con để chúng không quấy rầy các bà mẹ đang trò chuyện với nhân viên và bác sĩ của Kalbe.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới