Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thúc đẩy đầu tư, thương mại Hành lang kinh tế Đông Tây

Nhân Tâm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Hơn 230 doanh nghiệp trong nước và quốc tế đăng ký tham gia Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) – Đà Nẵng 2022 cũng như diễn đàn phát triển dịch vụ logistics trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây sẽ khai mạc vào ngày mai, 3-8, và kéo dài đến hết ngày 8-8.

Tại cuộc họp cuối cùng chuẩn bị cho sự kiện này, ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho hay với con số 235 đơn vị/doanh nghiệp tham gia và 419 gian hàng, đây là sự kiện có quy mô lớn nhất trong các lần tổ chức hội chợ EWEC trong những năm qua.

Theo ông Sơn, điều này chứng tỏ các doanh nghiệp đang cố gắng tận dụng các cơ hội để thúc đẩy giao lưu thương mại, du lịch và đầu tư tại các nước nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây cũng như trong khu vực ASEAN và các nước đối tác.

Cảng Tiên Sa, một trong những đầu mối giao thương quốc tế quan trọng của thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Nhân Tâm

Cụ thể, theo báo cáo từ Sở Công thương Đà Nẵng, có 28 tỉnh/thành phố tham gia hội chợ, tỷ lệ các doanh nghiệp lần đầu tham gia tăng 40% so với năm 2020.

Đặc biệt, năm nay nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào, các doanh nghiệp từ các tỉnh Nam Trung Lào như Khammouan, Salavan, Sekong, Champasak, Savannakhet, Attapue đã đăng ký tham gia hội chợ đông hơn so với các kỳ hội chợ trước.

Cùng với đó là sự tham gia của 8 tổ chức quốc tế, với 26 gian hàng đến từ Trung Quốc, Myanmar, Indonesia, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ…

Các sản phẩm được trưng bày, giới thiệu tại hội chợ bao gồm điện, điện tử, thiết bị công nghệ; đồ gia dụng, đồ gỗ, trang trí nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ, quà tặng; các sản phẩm tiêu dùng như: thực phẩm, đồ uống, hàng dệt may, thời trang, dược phẩm, hóa mỹ phẩm; dịch vụ du lịch, logictics, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bất động sản…

Trong khuôn khổ hội chợ còn có nhiều hoạt động đa dạng nhằm hỗ trợ thiết thực cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tham gia như Ngày hội sản phẩm tỉnh Quảng Nam; Hội thảo Giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh giai đoạn trong và sau thời kỳ dịch bệnh Covid-19 cho các cơ sở Công nghiệp nông thôn; Hội nghị kết nối cung cầu – Đà Nẵng 2022…

Năm nay, Diễn đàn phát triển dịch vụ logistics trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây cũng là điểm nhấn của EWEC. Diễn đàn được tổ chức với 2 phiên, trong đó, phiên trao đổi, thảo luận có sự tham gia của các diễn giả từ Bộ Công thương, Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải, Công ty CP Cảng Đà Nẵng, Trường đại học Kinh tế Đà Nẵng, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam…

Hành lang kinh tế Đông Tây là tuyến hành lang dài 1.450km, đi qua 13 tỉnh của 4 nước Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt Nam; bắt đầu từ thành phố cảng Mawlamyine (bang Mon) đến cửa khẩu Myawaddy (bang Kayin) ở biên giới Myanmar – Thái Lan. Ở Thái Lan, EWEC được bắt đầu từ Mae Sot, chạy qua 7 tỉnh của nước này. Ở Lào, tuyến hành lang này chạy từ tỉnh Xa văn Na khẹt đến cửa khẩu Dansavanh và ở Việt Nam, chạy từ cửa khẩu Lao Bảo qua các tỉnh Quảng Trị, Huế và thành phố Đà Nẵng.EWEC cũng là con đường huyết mạch nối liền Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) với không gian kinh tế sông Hằng (Ấn Độ), góp phần rút ngắn khoảng cách và phí tổn cho việc mở rộng giao lưu kinh tế giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương; đồng thời, nằm trên tuyến đường xuyên Á, cầu nối giữa thị trường Trung Quốc rộng lớn với khu vực ASEAN.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới