Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: nông nghiệp sẽ chỉ chiếm 0,5% GDP

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM: nông nghiệp sẽ chỉ chiếm 0,5% GDP

Yến Dung

Ngành nông nghiệp TPHCM sẽ giảm dần tỷ trọng trong cơ cấu GDP thành phố. Trong ảnh là một trang trại trồng lan tại quận 12 – Ảnh: sggp.org.vn

(TBKTSG Online) – UBND TPHCM vừa thông qua đề án quy hoạch sản xuất nông nghiệp thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2025. Theo đó, đến năm 2020, nông nghiệp còn khoảng 0,4 – 0,5% trong cơ cấu GDP của thành phố, trong khi thống kê quí 1-2009 cho thấy tỷ trọng này là 1%.

Theo quy hoạch, năm 2010, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 150 triệu đồng/héc ta/năm, năm 2015 đạt 220 triệu đồng/héc ta/năm, năm 2020 đạt 300 triệu đồng/héc ta/năm. Số lao động làm việc trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp khoảng 40.000 – 50.000 người. Mức thu nhập bình quân ở nông thôn đạt khoảng 4.500 đô la Mỹ/người/năm (bình quân toàn thành phố khoảng 6.000 đô la Mỹ).

Diện tích đất nông nghiệp của thành phố hiện tập trung tại 5 huyện ngoại thành Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ và một phần các quận Thủ Đức, Bình Tân, 9 và 12. Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế và quá trình đô thị hoá, diện tích đất nông nghiệp giảm khá nhanh trong những nămn qua, xét từ năm 1996 đến 2008, bình quân mỗi năm giảm 1.370 héc ta.

TPHCM cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các quận, huyện quy hoạch lại các vùng sản xuất nông nghiệp; dành 10% quỹ đất cho sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; quy hoạch mặt nước nuôi trồng thủy sản, du lịch sinh thái; giữ lại diện tích đất dùng để làm muối tại Cần Giờ.

Đề án này sẽ trình Thường trực UBND và Thường vụ Thành ủy trong tháng 4 này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới