Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trải nghiệm cùng các trình duyệt

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trải nghiệm cùng các trình duyệt

Hình Trinh Vương

Cách đây 5 năm, những ngày đầu tiên sở hữu PC, tôi vọc nó hầu như 18/24h, 7 ngày/tuần, tìm cách giảm nhẹ Windows, các phần mềm Antivirus, tối ưu bộ nhớ…. để phục vụ một lợi ích duy nhất là làm sao lướt web nhanh nhất…

Lúc này tôi vẫn chưa nhận ra rằng trình duyệt đóng một vai trò rất lớn trong tốc độ lướt web, khi mà IE 5 tích hợp trong Windows XP thật kinh khủng, tốc độ load web rất chậm và xử lý đồ họa khá là tồi cộng với một mớ thông báo lỗi đôi khi khó hiểu nhưng bù lại tốc độ khởi động khá nhanh.

Sau khi đã làm tất cả mọi thứ để cái PC già nua, cũ kỹ có thể hoạt động trơn tru hơn tôi bắt đầu thử nghiệm các trình duyệt để tìm ra “chiếc TVG” cho mình. Ban đầu tôi update IE5 lên phiên bản mới nhất (tôi nhớ không nhầm là IE7), nhưng có vẻ như không khả quan lắm. Có lẽ Microsoft đã nhồi nhét quá nhiều thứ vào trình duyệt này khiến nó trở nên ì ạch như một đứa trẻ béo phì, khởi động chậm chạp và load web với tốc độ cũng tương tự. Nhưng bù lại, IE lại được tất cả các web làm trình duyệt chuẩn cho nên các script hay các bảo mật đều chạy trơn tru trên IE, trong khi các trình duyệt khác đôi khi gặp vấn đề và yêu cầu các xác nhận bảo mật của người dùng.

Chán nản với IE, tôi chuyển sang dùng thử Firefox 2.0, và mọi việc có vẻ tốt hơn nhiều. Mặc dù khởi động khá chậm nhưng giao diện cũng khá thân thiện và tốt độ cũng rất tốt, nhanh hơn IE nhiều. Tôi thích thú tìm hiểu về “con Cáo lửa” này, tìm cách tối ưu tốc độ bằng các thủ thuật rỉ tai nhau trên các diễn đàn, bằng các add on của bên thứ ba nào đó… Nhưng từ đó mọi việc có vẻ tồi tệ hơn. Tôi nhận thấy một điều là Firefox nặng kinh khủng. Đối với “cụ PC” của tôi với vi xử lý Celeron và một ít RAM nhỏ nhoi không thể nuôi nổi cái khả năng “ ngốn” tài nguyên khủng khiếp của Firefox. Việc load một trang web với nhiều hình ảnh, video và JavaScript… là cơn ác mộng, nếu chạy đa tác vụ thì phải làm quen với tình trạng treo máy và đứng hình, Firefox gần như độc chiếm luôn chiếc PC cũ kỹ của tôi.

Tôi lại tiếp tục sục sạo trên các trang web, diễn đàn để tìm ra “người hùng” của mình. Sau một thời gian lùng sục, cân đo đong đếm các trình duyệt và cuối cùng tôi đã tìm ra, trình duyệt được ca tụng với tốc độ vượt trội, nhẹ nhàng với cái tên đầy bí ẩn K-ninja.

Mặc dù rất ít người biết đến nhưng thực sự tôi có phần ấn tượng với tốc độ load web của trình duyệt này. Tôi đã mất thời gian ngồi test tốc độ load của nó so với IE và Firefox và rút ra kết luận K-ninja quả là không có đối thủ, khởi động nhẹ nhàng và phóng nhanh như một cái phi tiêu – biểu tượng của K-ninja. Từ lúc đó K-ninja chính thức trở thành Default Browser của tôi, hoàn toàn hài lòng với tốc độ là khả năng hoạt động nhẹ nhàng của trình duyệt này, tôi tận hưởng cảm giác lướt vun vút trên web mà không trình duyệt nào mà tôi biết sánh được.

Cho đến một ngày không lâu sau đó, tôi nhận ra một điều tồi tệ của K-ninja, nó hoàn toàn không tương thích với bộ gõ tiếng Việt, cả Unikey và Vietkey, đó là một khuyết điểm khó mà chấp nhận được. Mặc dù rất thích tốc độ lướt web nhanh của K-ninja nhưng khuyết điểm không tương thích này khiên tôi phải nói lời chia tay với K-ninja và trở lại với Firefox.

Không chấp nhận với tình trạng chậm chạp này, tôi lại tiếp tục lùng sục những trình duyệt còn lại, tôi thử với Netscape và gỡ bỏ sau đó vài giờ; K-meleon và gỡ bở sau đó vài phút, và một số trình duyệt khác thậm chí giờ tôi cũng không nhớ rõ tên.

Khá là thất vọng, đành bỏ mặc vậy. Trong một lần nghịch điện thoại của một đứa người bạn, cái tên Opera hiện ra trước mắt, nằm ngay trên màn hình điện thoại. Ngồi vào máy và “Google” ngay lập tức. Đây rồi Opera 8.0 , download và cài đặt dễ dàng, bộ cài gọn hơn Firefox khi đó nhiều. Và chỉ cần vài giờ sau đó, tôi thực sự bị Opera chinh phục.

Cần phải nói rằng trình duyệt Opera kết hợp hoàn hảo 2 yếu tố hiệu năng và thiết kế. Tốc độ duyệt web của Opera không thua kém gì K-ninja và tất nhiên hơn hẳn Firefox. Mặc dù đã làm quen với duyệt web qua các tab từ Firefox nhưng Opera làm việc này xuất sắc hơn nhiều. Tôi kiểm tra thử mức độ ngốn tài nguyên của Opera nhưng mọi chuyện có vẻ rất tốt, mặc dù mở nhiều tab nhưng “ cụ PC “ của tôi vẫn chạy khá ổn.

Opera hoạt động nhẹ nhàng và thực sự trơn tru, tốc độ khởi động mặc dù không bằng IE nhưng không quá chậm, load web nhanh và rất nhẹ nhàng. Điểm thực sự ấn tượng đó là khả năng xử lý nội dung web rất mượt mà, việc trượt lên/xuống nội dung web không giật như Firefox cũng không chậm như IE. Khả năng tương thích của Opera cũng rất tốt, bộ gõ tiếng Việt hoạt động rất tốt trên Opera, font chữ hiển thị và chất lượng hình ảnh hiển thị cũng tốt hơn hẳn so với các trình duyệt còn lại. Tính năng chặn pop-up của Opera cũng rất tốt và cũng hiếm khi có những thông báo khó nhiểu như IE và Firefox. Một điểm cộng cho Opera là ở tính năng mở lại các tab đã mở trước khi tắt trình duyệt. Có thể xem Opera có tính năng này đầu tiên trong các trình duyệt mà tôi sử dụng.

Về thiết kế thì không có gì phải phàn nàn. Opera có một phong cách khác hẳn, cảm giác đơn giản và tinh tế, phần hiển thị nội dung web rất rộng và bố trí tab rất khoa học, thẩm mỹ. Trong khi IE khá là rắm rối với nhiều menu, Firefox có quá nhiều add on ngốn nhiều tài nguyên và thu hẹp phần thể hiện nội dung web thì việc bố trí các tab ở phía trên và thu gọn các menu về biểu tượng ở góc làm cho diện tích của Opera mở rộng hơn rất nhiều và hiển thị rât tốt trên nền này. Người dùng ban đầu hơi bối rối với phần menu nhưng khi đã tìm ra thì không mấy khó khăn trong việc sử dụng. Một điểm rất hay trong thiết kế của Opera là tính năng Speed Dial. Đây là tính năng mà tôi thích nhất trong Opera, rất thuận tiện và thẩm mỹ cao hơn so với một cái tab trắng trơn của các trình duyệt khác (Chrome đã học hỏi tính năng này).

Opera đã kết hợp hài hòa những yếu tố cần thiết cho người dùng để tạo nên một trình duyệt rất đáng sử dụng, không rườm rà như IE, không nặng nề như Firefox, tương thích tốt hơn K-ninja và đặc biệt là tính thẩm mỹ và khoa học trong thiết kế.

Chrome xuất hiện khá muộn và điều đầu tiên nảy sinh trong đầu tôi khi sử dụng Chrome là : có quá nhiều điểm giống Opera. Tốc độ load của Chrome cũng rất nhanh nhưng khả năng xử lý các nội dung web chưa mượt mà và đặt biệt là Chrome cũng ngốn tài nguyên máy không ít. Safari cũng có thiết kế khá độc đáo nhưng khả năng tương thích của nó thì nên xem xét thêm.

Đối với việc sử dụng máy vi tính, hay bất cứ thiết bị nào kết nối Internet thì việc sử dụng trình duyệt web có thể coi là quan trọng nhất và chiếm nhiều thời gian nhất. Hiện giờ chúng ta thấy các trình duyệt ngoài khả năng lướt web còn tích hợp rất nhiều tính năng khác, thể hiện qua các menu tích hợp sẵn hoặc các add on của bên thứ ba. Ngoài việc lướt web, trình duyệt còn có thể chạy các nội dung HTML khác, tích hợp trình nghe nhạc, radio trực tuyến, đọc file PDF, ebook , từ điển… rõ ràng, các tính năng của trình duyệt đang ngày càng mở rộng hơn ngoài tính năng cơ bản ban đầu là duyệt web.

Với tốc độ phát triển của Internet như hiện nay thì trong tương lai, vai trò của hệ điều hành sẽ dần bị lu mờ và thay vào đó là các trình duyệt web. Hiện nay và trong tương lai gần, các hệ điều hành trên PC và các thiết bị di động khác sẽ còn được phát triển để chạy các ứng dụng trên nền tảng đó. Tuy nhiên, khi Internet phát triển một cách vượt trội và các tài nguyên của Internet là vô tận thì khi đó hệ điều hành sẽ trở nên lỗi thời. Một khi tài nguyên của Internet đủ lớn thì con người sẽ không cần sử dụng những thiết bị có hệ điều hành nữa bởi vì khi đó không cần phải download các nội dung như nhạc, phim hay hình ảnh, tài liệu trên Internet và cũng không cần các ứng dụng chạy trên nền hệ điều hành để phát các nội dung đó.

Thay vào vị trí của hệ điều hành sẽ là các trình duyệt web, khi đó con người chỉ cần một công cụ duy nhất tích hợp sẵn trong các thiết bị kết nối Internet. Thông qua các công cụ này người dùng có thể truy xuất bất cứ nội dung nào trên Internet và phát các nội dung này ngay trên web mà không cần dùng thêm bất kỳ ứng dụng nào. Internet khi đó đóng vai trò một server khổng lồ và các thiết bị này là một cổng kết nối vào server này để thu thập những thứ người dùng cần.

Các tính năng đa chạm và hỗ trợ giọng nói sẽ phát triển hơn là sử dụng cách nhập liệu truyền thống, khi đó thì các trình duyệt web sẽ có thiết kế “mở” hơn , không ràng buộc bởi các menu và cách sắp xếp truyền thống để có thể tương thích với các thiết bị khác nhau với kích cỡ khác nhau.

Các nội dung số như tranh ảnh, video, nhạc và các định dạng khác đều có thể chạy trên nền web hoặc bằng các tính năng tích hợp sẵn của trình duyệt mà không cần phải dùng thêm bất kỳ phần mềm nào khác. Điều này sẽ tối giản hóa giúp tiết kiệm tài nguyên của thiết bị, đồng thời khi đó kích thước của thiết bị cũng được thu gọn.

Thiết kế của các trình duyệt khi đó cũng linh hoạt hơn rất nhiều, có khả năng chạy trên các nền tảng phần cứng khác nhau và có khả năng tương thích ngược với một số các nền tảng cũ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới