Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xe container từ 20 feet trở lên không được lưu thông vào cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Trung Chánh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Từ 0 giờ ngày 25-1 đến 10-2, tức từ ngày 23-12 đến 10-1 âm lịch, phương tiện tham gia giao thông sẽ được lưu thông 24/24 trên tuyến chính cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận. Tuy nhiên, xe container từ 20 feet trở lên sẽ không được lưu thông trong khoảng thời gian này.

Xe container từ 20 feet trở lên không được lưu thông vào cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Ảnh: Trung Chánh

Ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang vừa ban hành thông cáo báo chí về việc tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, ngoài container từ 20 feet trở lên, thì cũng cấm vào cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đối với xe quá khổ – quá tải; xe đầu kéo kéo theo sơ mi rơ mooc, xe chở gas, xăng dầu và nhựa đường; người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và máy kéo, xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/giờ (trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ quản lý, bảo trì đường cao tốc).

Ông Bon cho biết, các phương tiện đủ điều kiện đi vào cao tốc Trung  Lương – Mỹ Thuận sẽ được phép lưu thông hai chiều trên tuyến chính, đoạn từ nút giao Thân Cửu Nghĩa tại km 49+620 đến nút giao quốc lộ 30 tại km 101+126 và đường nối ra quốc lộ 1.

Tốc độ tối đa cho phép lưu thông trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận là 80 km/giờ và tốc độ tối thiểu là 60 km/giờ.

Trước đó, ngày 19-1, UBND tỉnh Tiền Giang và Công ty cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận cũng đã chính thức cho thông xe kỹ thuật dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

Vào ngày 18-1, Tổ chuyên gia thuộc Hội đồng kiểm tra Nhà nước các công trình xây dựng cũng đánh giá chất lượng đối với tuyến chính (dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận – PV) và các hạng mục công trình đã hoàn thành cơ bản là đạt yêu cầu và trước mắt là tương đối đồng đều, có thể thông xe phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2022.

Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận dài 51,5 km được đầu tư kết nối vào cao tốc TPHCM – Trung Lương tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đến nút giao An Thái Trung (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) sẽ kết nối vào dự án cầu Mỹ Thuận 2 đang được thi công xây dựng.

Tuyến chính dự án cao tốc nêu trên có bề rộng nền đường 17 mét, gồm 4 làn xe cao tốc rộng 3,5 mét/làn và có dải phân cách cứng ở giữa. Dự án được bố trí 11 điểm dừng khẩn cấp (5 điểm bên trái và 6 điểm bên phải tuyến), không có làn dừng khẩn cấp như cao tốc TPHCM – Trung Lương. Toàn dự án có 56 cầu và 4 nút giao liên thông.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới