Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ấn Độ phát hiện mỏ uranium lớn nhất thế giới

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ấn Độ phát hiện mỏ uranium lớn nhất thế giới

Phúc Minh

Mỏ uranium trữ lượng lớn nhất thế giới. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Phương tiện truyền thông Ấn Độ ngày 19-7 cho biết Ủy ban năng lượng nguyên tử Ấn Độ (AEC) vừa tiết lộ phát hiện mỏ uranium lớn nhất thế giới có trữ lượng 175.000 tấn tại quận Kadapa, bang Andhra Prades, miền nam nước này.

Trước đó, trữ lượng mỏ được phát hiện chỉ khoảng 49.000 tấn nhưng kết quả thăm dò gần đây cho thấy trữ lượng thực tế của mỏ trên lớn hơn nhiều.

Hiện nay, AEC đang trong quá trình thăm dò và đánh giá chất lượng của mỏ trên.

Các nhà phân tích cho rằng mỏ vừa được phát hiện vẫn sẽ không đủ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành năng lượng hạt nhân tại nước này. Ấn Độ vẫn phải phụ thuộc vào nhập khẩu uranium từ các nước cho nhu cầu công nghiệp hóa và phát triển kinh tế của cường quốc mới nổi với 1,2 tỉ dân này.

Trước đó, Ấn Độ lên kế hoạch từ nay đến năm 2050 sẽ xây dựng thêm 30 lò phản ứng hạt nhân và đặt mục tiêu ngành năng lượng hạt nhân sẽ đáp ứng 25% nhu cầu tiêu thụ năng lượng trong nước.

(theo People, BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới