Thứ Bảy, 27/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Các chuyến bay đưa người Việt về nước sẽ không hạ cánh tại TPHCM

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Các chuyến bay đưa người Việt về nước sẽ không hạ cánh tại TPHCM

Minh Duy

(KTSG Online) – Để hỗ trợ TPHCM ngăn dịch, trước mắt Bộ Giao thông Vận tải sẽ điều phối những chuyến bay đưa người Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài về nước không hạ cánh xuống TPHCM trong một tuần.

Các chuyến bay đưa người Việt về nước sẽ không hạ cánh tại TPHCM
Các chuyến bay đưa người Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài về nước không hạ cánh xuống TPHCM trong một tuần sắp tới. Trong ảnh minh họa là hành khách trên một chuyến bay giải cứu xuống máy bay lên ô tô để đưa vào khu cách ly làm các thủ tục xét nghiệm y tế. Ảnh: TTXVN

Về diễn biến dịch, tuy số ca nhiễm tăng cao trong ngày hôm nay (27-5) nhưng lãnh đạo TPHCM nhận định, tình hình đang được kiểm soát. Tại Bắc Giang, số ca nhiễm từ sáng đến trưa nay ít hơn cùng thời điểm ngày hôm qua, lãnh đạo tỉnh cần cấp bổ sung 200.000 bộ kit xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2.

Tình hình dịch ở TPHCM đang được kiểm soát

Sau khi TPHCM ghi nhận chuỗi ca nghi nhiễm Covid-19 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, hội có 29 người sinh hoạt tại tại phường 3, quận Gò Vấp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã chủ trì cuộc họp trực tuyến khẩn với lãnh đạo TPHCM vào sáng nay.

Theo chinhphu.vn, báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, tính đến 10 giờ ngày 27-5, thành phố ghi nhận thêm một số trường hợp dương tính lần 1 liên quan đến hội thánh này, nâng tổng số ca dương tính lên tới 25 trường hợp.

Theo đó, các lực lượng đã lấy mẫu xét nghiệm 70 trường hợp F1 và 336 trường hợp F2. Trong hôm nay, ngành y tế tiếp tục tầm soát những người tiếp xúc gần các F2 và xét nghiệm tầm soát rộng ở khu vực phong tỏa.

Trước mắt, TPHCM ngừng một số hoạt động, giảm quy mô tập trung xuống dưới 10 người, dừng hết các hoạt động liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng cùng tất cả các cuộc họp không cần thiết để giảm lượng giao tiếp và tăng cường các biện pháp kiểm soát.

Theo Phó chủ tịch UBND thành phố, TPHCM tính đến việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg hoặc Chỉ thị 16/CT-TTg ở khu vực có nguy cơ dịch bệnh cao. Hiện nay, tình hình đang được kiểm soát.

Để hỗ trợ TPHCM chống dịch, trong cuộc họp này, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trước mắt trong 1 tuần sẽ điều phối những chuyến bay đưa người Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài về nước không hạ cánh xuống thành phố.

Bắc Giang cần thêm 200.000 bộ kit xét nghiệm nhanh

Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ sáng đến trưa nay (27-5), cả nước ghi nhận 77 ca nhiễm Covid-19 trong nước. Trong đó, Bắc Giang vẫn là tỉnh có nhiều ca nhiễm nhất, với thêm 44 ca, Bắc Ninh thêm 30 ca, Lạng Sơn, Điện Biên và Hải Dương mỗi tỉnh có thêm 1 ca.

Theo thông tin vào sáng nay của UBND tỉnh Bắc Giang, dự báo trong những ngày tới số lượng ca F0 vẫn tiếp tục tăng do tỉnh đang xét nghiệm lần 3 đối với tất cả công nhân trong khu công nghiệp và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bắc Giang đang đẩy nhanh tập trung việc truy vết, xét nghiệm. Tỉnh tập trung lấy mẫu kiểm tra kháng nguyên cho hơn 18.000 công nhân tại các thôn Trung Đồng, Núi Hiểu, Tam Tầng, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, đang là các ổ dịch nóng, tâm điểm dịch.

Tỉnh cũng tăng cường áp dụng phương pháp kiểm tra nhanh để sàng lọc. Đến nay, toàn tỉnh đã lấy được 649.193  mẫu, đã chạy được 637.016 mẫu, hiện còn 12.177 mẫu đơn chưa có kết quả.

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã cách ly y tế 176 thôn, tổ dân phố; cách ly y tế 4 xã, phường, thị trấn; giãn cách xã hội 31 xã, phường, thị trấn, 18 thôn, tổ dân phố; cách ly xã hội 6 huyện; giãn cách xã hội thành phố Bắc Giang.

Các cơ sở điều trị cho bệnh nhân dương tính với Covid-19 tại Bắc Giang có hơn 2.600 giường. Bệnh viện dã chiến số 2 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh với 620 giường do lực lượng y tế của Bệnh viện 198 (Bộ Công an) vận hành sẽ sẵn sàng đón bệnh nhân từ ngày mai (28-5).

Một số bệnh khác cũng sẽ được nâng công suất và các phương tiện kỹ thuật để đáp ứng việc điều trị trong trường hợp cần thiết.

Để phục vụ công tác xét nghiệm nhanh, UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cùng các bộ, ngành liên quan sớm giải quyết đề nghị của tỉnh về cấp bổ sung 200.000 bộ kit xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 để phục vụ công tác xét nghiệm.

Cũng trong cuộc họp với TPHCM vào sáng nay, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận thêm về công tác phòng, chống dịch bệnh tại Bắc Ninh, Bắc Giang. Ban chỉ đạo yêu cầu, thời gian tới, tất cả các yêu cầu về vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm… phục vụ phòng, chống dịch của bộ phận đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Ninh, Bắc Giang sẽ được đáp ứng đầy đủ.

Mời đọc thêm:

TPHCM: Số ca Covid-19 tiếp tục tăng, mầm bệnh có thể đã lây lan trong cộng đồng

TPHCM phát hiện chuỗi lây nhiễm Covid-19 tại một giáo phái

TPHCM: Quán vỉa hè không bán tại chỗ, tạm dừng các cơ sở làm đẹp, hớt tóc

Bắc Giang cho một số công ty được hoạt động lại từ 28-5

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới