Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chỉ hơn 600 tên miền quốc tế thông báo với bộ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chỉ hơn 600 tên miền quốc tế thông báo với bộ

Trang web thông báo tên miền

(SGTO) – Thống kê tới cuối tháng 10-2007, chỉ có hơn 600 trên tổng số gần 40.000 (*) tên miền như “.com”, “.net”… được đăng ký từ Việt Nam ngoài tên miền quốc gia “.vn” đã thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo Luật Công nghệ thông tin có hiệu lực từ ngày 1-1-2007, các tổ chức, cá nhân khi thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam phải thông báo qua mạng với Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).

Theo đó, các tổ chức, cá nhân sử dụng tên miền quốc tế có thể dễ dàng thông báo tại trang web http://thongbaotenmien.vn và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này.

Ở Nghị định số 63/2007/NĐ-CP ngày 10-4-2007 của Chính phủ có quy định mức phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng đối với hành vi thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên miền ”.vn” mà không thông báo hoặc thông báo thông tin không chính xác, hoặc thay đổi thông tin mà không thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông.

TUẤN LINH

(*) Số liệu tại trang web webhosting.info

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới