Thứ Hai, 13/05/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán Mỹ có một ngày đẹp

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng khoán Mỹ có một ngày đẹp

Các nhà đầu tư hân hoan trước thông tin tích cực từ Citigroup. Giá cổ phiếu của Citigroup ngày 10-3 là 1,45 đô la Mỹ sau khi rớt xuống dưới 1 đô la hồi tuần trước – Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Thị trường chứng khoán Mỹ ngày thứ Ba, 10-3, đã trải qua một ngày được xem là đẹp nhất trong hơn ba tháng qua, sau khi tập đoàn Citigroup thông báo khả năng có lợi nhuận trong hai tháng đầu năm 2009.

Trong một lá thư gửi nhân viên, Giám đốc điều hành Citigroup Vikram Pandit cho biết tập đoàn có thể tao ra mức lợi nhuận 8,3 tỉ đô la Mỹ trong quí 1-2009.

Tin tức này, ngay lập tức, đã đẩy giá cổ  phiếu ở Citigroup tăng 37% và các cổ phiếu ngành tài chính khác lấy lại đà tăng trên thị trường chứng khoán Mỹ. Cổ phiếu Bank of America, JPMorgan Chase, PNC Financial Services và Morgan Stanley đồng loạt tăng trên 20%.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng 379,44 điểm (tương đương 5,8%) chốt phiên ở mức 6.926,49 điểm, mức cao nhất từ cuối tháng 2-2009. Chỉ số S&P 500 tăng 6,4%. Chỉ số công nghiệp Nasdaq tăng 7%, đóng cửa ở 1.358,28 điểm.

Đà tăng điểm cũng diễn ra tại nhiều thị trường chủ chốt khác trên thế giới, các thị trường như London (Anh), Frankfurt (Đức) hay Paris (Pháp) đều tăng khoảng 5%. Chỉ số Dow Jones Euro Stoxx 50 – thước đo của các công ty lớn nhất châu Âu, đã tăng 6%.

Chỉ số MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ngoài Nhật) tăng 2,2%, sau khi giảm 1,7% trong ba phiên giao dịch trước. Tại các thị trường châu Á khác, chứng khoán Hong Kong dẫn đầu với mức tăng 3,1%, trong khi các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore tăng gần 2%. Các chỉ số chứng khoán ở Úc và Đài Loan tăng gần 1%.

Tuy nhiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật lại đóng cửa ở mức thấp nhất trong 26 năm qua, do những lo lắng về khả năng cạnh tranh toàn cầu của ngành dược.

Ngân hàng trung ương các nước tiếp tục làn sóng cắt giảm lãi suất, gần như bằng 0 ở Nhật và Mỹ. Ngân hàng trung ương Trung Quốc có khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ sau khi các số liệu cho thấy nền kinh tế này đang đối mặt với giảm phát lần đầu tiên kể từ tháng 12-2002.

Trên Thị trường giao dịch hàng hóa New York (Nymex), giá dầu thô ngọt, nhẹ (dầu có tỷ lệ lưu huỳnh thấp) giao tháng 4-2009 giảm 1,34 đô la Mỹ (khoảng 2,8%) chốt ở mức 45,73 đô la Mỹ/thùng.

MỸ HẠNH (Tổng hợp từ IHT, BBC)

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới