Doanh nghiệp viễn thông lo ngại cuộc đua giảm giá cước
Thu Hiền
![]() |
Hiện mạng di động Beeline đang có giá cước cạnh tranh hơn. Ảnh: Beeline |
(TBKTSG Online) - Theo các doanh nghiệp viễn thông, năm 2010 dự báo mức độ cạnh tranh giữa các nhà mạng càng khốc liệt hơn và hiện đã có doanh nghiệp lo ngại diễn ra cuộc đua giảm giá cước.
Ngay từ đầu tháng 1, Viettel đã đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nên quy định giá sàn cho cước di động là 800 đồng/phút.
Lý giải cho đề nghị này, ông Trần Minh Huy, Giám đốc Viettel Telecom tại TPHCM cho hay, thông thường, các doanh nghiệp mới có ít khách hàng nên sẽ giảm giá để cạnh tranh. Điều này là bình thường. Nhưng nếu các doanh nghiệp này hạ đến dưới giá thành, các doanh nghiệp khác phải đi theo thì có thể phá hỏng thị trường viễn thông.
Theo Viettel, giá sàn sẽ căn cứ trên giá thành. Giá thành phụ thuộc quy mô, khấu hao, do đó, sẽ thay đổi theo từng giai đoạn phát triển. Vì vậy, Viettel tính giá thành khoảng 800 đồng/phút.
Đề nghị của Viettel hiện nhận được sự ủng hộ từ VinaPhone và MobiFone là những doanh nghiệp đang chiếm thị phần khống chế trên thị trường.
Nhiều chuyên gia cho hay trong thực tế các doanh nghiệp lớn hầu như không thua thiệt trong các cuộc đua về giá cước bởi họ với thế mạnh về hạ tầng, về tiềm lực vốn và thuê bao đã khiến các doanh nghiệp nhỏ phải gồng mình chạy đua vào cuộc đua giảm giá cước và khuyến mãi, tạo nên hệ lụy về thuê bao ảo.
Chính vì vậy, ngay từ đầu tháng 1 Viettel cũng là doanh nghiệp đầu tiên đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép một số vào thuê bao di động có đầu số 090, nâng sồ di động lên 11 chữ số.
Hiện, đề nghị này đang được Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét và chưa có kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, đề nghị này đang vấp phải sự phản đối từ người tiêu dùng khi gây nên lãng phí về mặt xã hội nếu đề nghị này được chấp nhận.
Trước đề nghị của mạng Viettel, một số mạng khác như Beeline, Vietnamobile và S-Fone cũng tỏ ra quan ngại.
Ông Sergey Zakuraev, giám đốc kinh doanh của mạng Beeline cho hay, việc thực hiện đề xuất giá sàn của các nhà mạng lớn vô hình trung lại dẫn dắt thị trường viễn thông Việt Nam quay trở lại thế độc quyền và việc áp dụng giá sàn sẽ gây khó khăn cho mạng di động mới trong việc thu hút thuê bao di động.
Đến nay, Beeline là mạng có giá cước được đánh giá là khá cạnh tranh khi đưa ra gói cước Bigzero với việc miễn phí gọi nội mạng từ phút thứ 2 của cuộc gọi trong thời gian tối đa 20 phút (không giới hạn số cuộc gọi miễn phí). Cước gọi đến mạng khác là 1.199 đồng/phút, cước tin nhắn SMS trong nước nội mạng của Beeline 250 đồng và đến các mạng khác 350 đồng. Cước cuộc gọi đi quốc tế là 3.600 đồng/phút và gửi tin nhắn SMS quốc tế 2.500 đồng.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông Hồ Hồng Sơn, giám đốc điều hành của S-Fone cho Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online hay: thị trường viễn thông trong năm 2010 và những năm tới đã ở mức bão hòa nhưng cơ hội phát triển vẫn còn vì con số thuê bao thực còn thấp. Do đó, nâng con số thuê bao thực lên vẫn còn tiềm năng và cơ hội cho các nhà mạng khai thác.
“Khi đã lên mức bão hòa thì chắc chắn nhà mạng sẽ phải phát triển các dịch vụ gia tăng nhiều hơn nữa, phát triển các dịch vụ mang tính khác biệt và phát triển dịch vụ khách hàng một cách chu đáo hơn. Do đó, cạnh tranh về giá chỉ là một yếu tố để thu hút khách hàng mà thôi”, ông Sơn nói.
Đến thời điểm này, Bộ Thông tin và Truyền thông chưa có quyết định cuối cùng về áp dụng giá sàn cho giá cước điện thoại di động. Song nhiều chuyên gia viễn thông cho hay đề nghị của Viettel nên được xem xét khi những năm gần đây doanh thu bình quân trên thuê bao di động (ARPU) tại Việt Nam đang giảm nhanh trong thời gian qua.
Mới đây, hãng nghiên cứu thị trường BMI (Anh Quốc) đưa ra con số: năm 2008, ARPU của Việt Nam đạt 6 đô la Mỹ trên 1 thuê bao, giảm 8% so với năm 2007 là 6,5 đô la Mỹ. Trong khi đó, năm 2006, chỉ số ARPU là 7 đô la Mỹ.
Mặc dù, con số ARPU của năm 2009 chưa công bố, song BMI dự đoán ARPU trong năm 2009 và trong những năm tới sẽ giảm. Nguyên nhân là do những tác động của suy giảm kinh tế khiến khách hàng phải cắt giảm chi phí sử dụng.
Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra quy định giảm cước kết nối giữa các mạng điện thoại di động từ ngày 15-1 sẽ là yếu tố góp phần ARPU giảm nhanh hơn.
BMI dự báo chỉ số ARPU trong năm 2009 sẽ giảm 21%. Tuy nhiên, kể từ năm 2009 trở đi sự sụt giảm sẽ chững lại khoảng 13,7% trong năm 2010 và 7,4% trong năm 2011. Đến năm 2013, ARPU chỉ đạt khoảng 3,6 đô la Mỹ.
BMI cho rằng chỉ số ARPU của Việt Nam chỉ được cải thiện khi mà các doanh nghiệp không còn bị phụ thuộc vào các thuê bao trả trước và phát triển các dịch vụ gia tăng mạnh trong thời gian tới.