Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Du lịch Ấn Độ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Du lịch Ấn Độ

Du lịch Ấn Độ
Taj Mahal.

Tổ chức tour: TST Tourist. Điểm đến: New Dehli – Agra – Jaipur. Thời gian: 6 ngày. Khởi hành: 30/11, 28/12. Giá tour: 27.880.000 đồng.

Đền Taj Mahal nằm ở thành phố Agra, cách thủ đô New Delhi 200km về phía nam, nơi bất cứ khách du lịch nào cũng muốn đặt chân tới. Nếu Agra là một vườn hoa đẹp của nghệ thuật kiến trúc Ấn Độ thời Mogul, thì Taj Mahal là một viên ngọc trong suốt được kết tinh từ tình yêu bất diệt của vua Sha Jhehan dành cho hoàng hậu Mumtaz Mahal.

Ngày 1: TPHCM – New Delhi

Trưởng đoàn TST tourist đón khách tại cổng D2 ga đi quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục đáp chuyến bay đi New Delhi – thủ đô Ấn Độ. (quá cảnh Bangkok). Đến sân bay quốc tế New Delhi, xe của công ty du lịch địa phương sẽ đón khách, ăn tối, về khách sạn.

Ngày 2: New Delhi – Agra

Fort Rouge hay Pháo Đài Đỏ.

Khởi hành đi Agra – thành phố được sáng lập bởi vua Sikandar Lodi, từng là thủ đô của đế quốc Mogul kéo dài hơn 300 năm (1526 -1858). Trên đường đi, tham quan đền Hoa Sen – một trong những biểu tượng mới của thành phố New Delhi.

Đến Agra, tham quan đền Taj Mahal – một trong bảy kỳ quan thế giới mới. Taj Mahal gắn liền với tình yêu bất diệt mà vua Sha Jhehan dành cho vợ của mình. Vì thế, nó còn được ví như “bài thơ tình tuyệt đẹp khắc trên đá”.

Thăm pháo đài Agra (còn được gọi là Fort Rouge hay Pháo Đài Đỏ) – nơi đá sa thạch đỏ và cẩm thạch trắng đã được các nghệ nhân đương thời kết hợp một cách hài hòa thành một công trình vĩ đại đầy ấn tượng.

Ngày 3: Arga – Jaipur

Khởi hành đi Jaipur – nơi được mệnh danh là “Thành phố màu hồng”. Thành phố cổ duy nhất được xây theo lối kiến trúc của đô thị buôn bán, được bao quanh bởi tường thành cao, đường phố rộng lớn với những cửa hàng được xây bằng đá hoa cương hồng. Trên đường đi, tham quan Fatehpur Sikri – thành phố cổ được công nhận là di sản văn hóa thế giới, là kinh đô đầu tiên của triều đại Mogul được xây dựng bởi Akbar đại đế. Mỗi tòa nhà ở đây đuợc xem là một kiệt tác với kiến trúc bằng đá hoa cương. Tiếp tục lên đường đến Jaipur.

Ngày 4: Jaipur

Hawa Mahal (Lâu đài gió).

Tham quan cung điện pháo đài Amber – được xây bởi Man Shingh I (vua của vùng Amber), với kiến trúc độc đáo kết hợp giữa Hindu và Hồi giáo, là thủ phủ của vùng sa mạc Rajasthan nổi tiếng. Bên cạnh đó, du khách có dịp trải nghiệm cưỡi voi đi tham quan và quay về bằng xe Jeep.

Tiếp tục tham quan Jaipur: Hawa Mahal (Lâu đài gió) được xây dựng từ năm 1799 với kiến trúc tổ ong độc đáo được tạo từ 953 cửa sổ, là nơi sinh sống của các phụ nữ hoàng gia; đài thiên văn Jantar Mantar – di sản văn hóa thế giới và cũng là một trong 5 đài thiên văn lớn nhất thế giới.

Ngày 5: New Delhi

Trở về New Delhi, tham quan India Gate – một kiến trúc cao 42m được xây dựng ngay khu trung tâm của New Delhi để tưởng nhớ những người lính Ấn Độ đã hy sinh trong chiến tranh thế giới lần thứ I; toà nhà Quốc hội – nằm tại khu vực trung tâm hành chính thủ đô Delhi; dinh Tổng Thống – nơi sinh sống và làm việc của tổng thống.

Chiều, tiếp tục tham quan đền Akshardham, nơi đây chứa đựng hình ảnh thu nhỏ của 10.000 năm văn hóa Ấn Độ với những nét tinh túy trong kiến trúc, thể hiện các truyền thống và những thông điệp tâm linh vô hạn. Tham quan Akshardham có thể được xem là một cuộc hành trình khám phá xuyên qua nét vinh quang trong nghệ thuật, những giá trị, những đóng góp của Ấn Độ cho sự tiến bộ, cho hạnh phúc và sự hài hòa của nhân loại.

Sau khi ăn tối, ra sân bay quốc tế New Delhi đáp chuyến bay về lại Việt Nam. (quá cảnh tại Bangkok). Nghỉ đêm trên máy bay.

Ngày 6: Bangkok – TPHCM

Về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Kết thúc chuyến tham quan.

(Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các điểm tham quan đã ghi trong chương trình)

Giá tour: 27.880.000 đồng.

Giá tour bao gồm:

  • Visa nhập cảnh Ấn Độ.
  • Vé máy bay đi theo chương trình.
  • Thuế hàng không: thuế phi trường 2 nước, phí an ninh, phụ thu phí xăng dầu, bảo hiểm hàng không…
  • Khách sạn tiêu chuẩn quốc tế: 3* – 4*  (02 người lớn / 01 phòng đôi).
  • Phương tiện vận chuyển theo chương trình.
  • Ăn uống theo chương trình.
  • Vé vào cổng các điểm tham quan theo chương trình.
  • Bảo hiểm du lịch AIG toàn cầu suốt tuyến.
  • Trưởng đoàn TST Tourist theo đoàn suốt tuyến.
  • Hướng dẫn viên địa phương tại mỗi nơi đến.
  • Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn và tài xế địa phương.

Giá tour không bao gồm:

  • Chi phí làm hộ chiếu (còn hạn sử dụng trên 6 tháng).
  • Visa tái nhập Việt Nam (nếu khách mang hộ chiếu nước ngoài).
  • Tiền phục vụ, khuân vác, điện thoại, giặt ủi…
  • Hành lý quá cước qui định và các chi phí cá nhân phát sinh ngoài chương trình.

TST Tourist

10 Tú Xương, phường 7, quận 3, TPHCM

ĐT: 38.328.328 – Fax: 38.327.327Website: www.tsttourist.com

Chi nhánh Tây Đô: 17 Cách Mạng Tháng Tám, Cần Thơ. ĐT: 3.769.681

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới