Thứ Hai, 6/05/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá gạo xuất khẩu giảm về bằng của Thái Lan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá gạo xuất khẩu giảm về bằng của Thái Lan

Hải Hà

Nông dân ĐBSCL đã kết thúc thu hoạch vụ lúa Đông xuân, vụ sản xuất chính của vựa lúa này – Ảnh: TL.

(TBKTSG Online) – Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang giảm trở lại do nhu cầu mua thấp. Vụ thụ hoạch chính – vụ đông xuân – đã đi đến giai đoạn cuối, và thị trường đang chờ đợi những thông tin mới.

>>Giá gạo Việt Nam vượt gạo Thái Lan

Nhiều thương nhân cho rằng bởi giá tăng quá mạnh trong thời gian qua nên nay có sự điều chỉnh. Vụ thu hoạch sắp qua nên lúc này hầu như không có lúa trôi nổi trên thị trường, mà chủ yếu nằm ở các kho chứa của thương nhân.

Ngày 27/4/2011, giá gạo xuất khẩu loại 5% tấm đã giảm xuống 475-480 đô la/tấn, FOB, thấp hơn khoảng 5 đô la so với một tuần trước đây. Gạo 25% tấm xuất khẩu cũng giảm tương tự xuống khoảng 445 đô la/tấn.

Các thương nhân cho hay tốc độ bán gạo sang Trung Quốc chậm trong tuần vừa qua cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá gạo của Việt Nam giảm.

Theo thống kê chính thức, trong 3 tháng đầu năm nay, lượng gạo thực xuất sang Trung Quốc đạt gần 70.000 tấn, trong khi cùng kỳ năm ngoái Trung Quốc hầu như không mua gạo Việt Nam. Dự báo trong quý 2 này, lượng xuất sang Trung Quốc sẽ đạt 135.000 tấn. Như vậy lượng gạo đã ký hợp đồng với các đối tác Trung Quốc hơn 200.000 tấn.

Ngoài ra còn có một lượng gạo khác xuất sang Trung Quốc còn qua con đường tiểu ngạch.

Trái với xu hướng giảm giá của gạo Việt Nam, giá gạo Thái Lan – nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới – tăng trong tuần qua bởi có nhu cầu mua từ Iraq. Với việc giá gạo 2 nước diễn biến trái chiều, khoảng chênh lệch giá giữa 2 nước gần như không còn nữa.

Giá gạo trên thị trường nội địa Thái Lan đã tăng lên 8.200-8.300 baht/tấn. Gạo 100% B của Thái lan ngày 27/4 giá tăng lên 500 đô la/tấn, cao hơn 5 đô la so với một tuần trước đây. Các thương gia Thái nhận định nhu cầu từ Iraq sẽ đẩy giá gạo Thái tiếp tục tăng nhẹ trong một vài tuần tới. Xuất khẩu gạo từ đầu năm tới nay của Thái đạt trung bình trên 1 triệu tấn mỗi tháng.

Thư ký Thường trực Bộ Thương mại Thái Lan, Yanyong Phuangrach, nhận định giá sẽ còn tiếp tục tăng, kể cả khi có thêm một số gạo được tung ra thị trường vào tháng 5-6 tới (ước tính 2 lô, 4 triệu và 1,4 triệu tấn). Chi phí sản xuất lúa gạo hiện cao hơn nhiều so với năm ngoái, bởi giá phân bón và thuốc trừ sau đều tăng. Dự báo giá gạo nội địa của Thái sẽ lên tới 9.000 baht/tấn.

Iraq là một trong 10 nhà nhập khẩu gạo hàng đầu thế giới. Chính phủ Iraq đang mua gạo để thực hiện chương trình cân đối lương thực, mỗi năm Iraq tiêu thụ khoảng 1,2 triệu tấn gạo.

Bộ Thương mại Thái Lan cho biết mục tiêu xuất khẩu gạo trong năm nay của nước này ít nhất là 9 triệu tấn, so với 8,7 triệu tấn năm ngoái.

Thống kê xuất khẩu gạo của Việt Nam

2011

2010

Xuất khẩu

Khối lượng

Trị giá

Khối lượng

Trị giá

Từ tháng 1- giữa tháng 4

2.580.000 tấn

1,28 tỷ đô la

2.199.000 tấn

1,17 tỷ đô la

Giá (FOB cảng Sài gòn)

5% tấm

440-520 đô la/tấn

470-500 đô la/tấn

25% tấm

400-498 đô la/tấn

340-470 đô la/tấn

Theo Reuters

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới