Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hoa, cây kiểng Chợ Lách giáp Tết vẫn ổn định

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hoa, cây kiểng Chợ Lách giáp Tết vẫn ổn định

Kim Dung

(TBKTSG Online) – Các nhà vườn trồng hoa, cây kiểng huyện Chợ Lách, Bến Tre (nơi trồng hoa, cây kiểng nổi tiếng nhất vùng Tây Nam Bộ, cung cấp hoa kiểng khắp cả nước và xuất khẩu) cho biết giá hoa, cây kiểng tết Giáp Ngọ 2014 không tăng nhiều so với năm trước.

Hoa, cây kiểng Chợ Lách giáp Tết vẫn ổn định
Ông Mai Tuấn Thọ bên vườn hoa của mình – Ảnh: Kim Dung

Ông Đặng Thành Lợi ở ấp Tân An, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, Bến Tre thuộc Hiệp hội cây cảnh huyện Chợ Lách, cho biết rằng giá mai, quất và các loại hoa cây kiểng khác nhìn chung là không tăng so với Tết năm 2013. Một số loại chậu hoa có tăng thì tăng nhẹ dao động từ 5.000 đồng đến 15.000 đồng.

Ông Mai Tuấn Thọ ở ấp Tây Lộc, xã Vĩnh Thạnh, huyện Chợ Lách, chuyên trồng các loại hoa cây cảnh ngày Tết, đã ký kết hợp đồng với các thương lái tiêu thụ hoa nói rõ rằng giá cả không có biến động nhiều so với Tết năm 2013.

Mỗi chậu hoa rau dừa cạn năm nay có giá 45.000 đồng thì năm ngoái đã có giá 35.000 đồng. Chậu hoa vạn thọ năm nay thương lái mua với giá 40.000 đồng thì tết năm 2013 giá khoảng 30.000 – 35.000 đồng. Loại hoa dạ yến thảo vẫn giữ nguyên mức giá 55.000 đồng. Loài hoa cẩm chướng không thay đổi so với năm 2013 vào khoảng 10.000 – 15.000 đồng trên mỗi chậu.

Ông Thọ cũng cho biết với chi phí tăng lên như năm nay thì quy ra giá hoa, bề ngoài có tăng nhưng thực ra giá không đổi. Giá mua mỗi chậu để trồng hoa tăng lên 6.000 đồng trong khi năm 2013 giá chậu là 5.000 đồng. Giá thuê nhân công mỗi ngày chăm sóc hoa cho Tết năm 2013 chỉ 80.000 đồng nhưng năm nay đã tăng lên 100.000 đồng. Giá cả thuốc sâu, thuốc dưỡng, phân bón cũng tăng. Bên cạnh đó, giá hoa, cây kiểng không tăng do số hộ trồng hoa, cây kiểng cũng tăng lên đáng kể so với tết năm 2013.

Ông Nguyễn Văn Đời trồng mai, quất, hoa giấy, hoa bông cúc mâm xôi đã bán cho thương lái nói rằng giá tiêu thụ không biến động nhiều so với Tết năm 2013. Giá mỗi cây mai vẫn dao động từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng tùy thuộc vào loại cây lớn nhỏ. Giá mỗi cây quất khoảng 100.000 đồng đến 500.000 đồng. Giá mỗi cây hoa giấy dao động khoảng 100.000 đồng đến 400.000 đồng. Anh cũng cho biết rằng hiện tại các loại hoa đã trổ bông cộng với chế độ chăm sóc hợp lý, điều kiện thời tiết đầy đủ vừa kịp và đủ để khoe sắc chào đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

Chăm sóc hoa chờ ngày đón Tết – Ảnh: Kim Dung

Huyện Chợ Lách, Bến Tre từ lâu nổi tiếng khắp vùng Tây Nam Bộ với nghề trồng hoa và cây kiểng. Toàn huyện có gần 3.000 hộ tham gia sản xuất kinh doanh hoa kiểng, sử dụng hơn 60 héc ta đất nông nghiệp để sản xuất hoa kiểng mỗi năm. Giá trị sản xuất đạt từ 700 triệu đến 1 tỉ đồng/héc ta.

Thị trường tiêu thụ chính của làng hoa kiểng Chợ Lách là TPHCM, các tỉnh thành khác trong nước và một số nước trong khu vực Đông Nam Á. Nghề trồng hoa và cây kiểng trải dài trên một vùng rộng lớn ở các xã Vĩnh Thành, Cái Mơn, Vĩnh Hòa, Phú Sơn, Long Thới.

Mỗi dịp tết đến, vùng hoa kiểng Chợ Lách cung ứng khoảng 6 đến 8 triệu sản phẩm hoa, cây kiểng cho cả nước.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới