Thứ Ba, 14/05/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hoa đào, bưởi Diễn vào Nam ít dần do ảnh hưởng dịch Covid-19

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hoa đào, bưởi Diễn vào Nam ít dần do ảnh hưởng dịch Covid-19

Nam Bình

(TBKTSG Online) – Những ngày này, nhiều tiểu thương bắt đầu đưa hoa, quả từ các tỉnh về TPHCM tiêu thụ. Năm nay, nhiều vựa bán sỉ giảm lượng hoa bán ra thị trường do lo ngại sức mua giảm, người tiêu dùng hạn chế đi chợ Tết để phòng dịch Covid-19.

Người bán hoa đào ngại sức mua yếu

Ghi nhận của TBKTSG Online, nhiều điểm bán hoa tết tại TPHCM thời điểm này bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho mùa kinh doanh cuối năm. Hoa từ các tỉnh đang được đưa về, tập kết xung quanh các chợ hoa xuân như bến Bình Đông (quận 8), công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), công viên 23-9 (quận 1)…

Tại công viên Hoàng Văn Thụ, hơn 500 gốc đào từ các tỉnh phía Bắc, chủ yếu là Hà Nội cũng vừa được quy tụ về đây. Anh Nguyễn Văn Cảnh, kinh doanh hoa đào tại đây cho biết, năm nay, lượng hoa đào từ Hà Nội chuyển vào TPHCM ít hơn so với những năm trước, phần vì giao thông khó khăn khiến chi phí vận chuyển tăng cao, phần vì người buôn bán cũng lo ngại sức mua yếu.

Hoa đào, bưởi Diễn vào Nam ít dần do ảnh hưởng dịch Covid-19
Những chậu hoa đào từ vườn đào Nhật Tân (Hà Nội) vừa được đưa đến công viên 23-9 phục vụ tết Tân Sửu 2021. Ảnh: Nam Bình.

Cũng theo đánh giá của anh Cảnh, năm nay hoa đào có chất lượng tốt, nhiều nụ, nhiều cành, dáng đẹp… Tuy nhiên, thời tiết miền Nam nắng nóng nên khi mang hoa đào từ miền Bắc vào, hoa sẽ nở sớm hơn so với dự kiến. Giá hoa đào tại công viên Hoàng Văn Thụ năm nay giao động từ 500 ngàn đồng đến 2 triệu đồng mỗi chậu.

Tại công viên 23-9, hàng trăm gốc đào từ Hải Dương, Hà Nội cũng vừa được vận chuyển đến nơi, chuẩn bị phục vụ người tiêu dùng dịp Tết Tân Sửu. Anh Hoàng Mai, một thương lái kinh doanh hoa đào Hà Nội tại đây chia sẻ, nếu những năm trước, hoa đào được rất nhiều người tiêu dùng tại TPHCM chọn mua thì năm nay, anh đang lo việc tiêu thụ 300 gốc đào của gia đình sẽ khó khăn hơn.

Vì hoa mới vào tới TPHCM nên chưa có nhiều khách mua. Đa phần khách đến hỏi giá và xem mẫu, hẹn sẽ ghé mua sau. Ảnh: Nam Bình.

Theo anh Mai, hoa đào có giá khá cao, chỉ phù hợp với những gia đình khá giả. Trong khi năm nay, nhiều người hạn chế chi tiêu khiến không khí mua sắm tết tới thời điểm này vẫn còn khá thưa thớt. Một số tiểu thương mua hoa đào của nông dân Hải Dương (địa phương có diện tích hoa đào lớn và đang phải giãn cách xã hội tại một số nơi để phòng chống dịch Covid-19) vận chuyển vào Nam bán nhưng đang mắc kẹt vì không biết xử lý thế nào.

“Nếu bỏ cọc, không lấy hàng thì tội người nông dân cả năm trồng cây mà không bán được. Còn nếu đến lấy mà phải cách ly thời gian dài thì làm sao đưa hàng đi tiêu thụ được? Chưa kể hiện tại, giao thông qua lại thành phố Hải Dương cũng đã bị tạm dừng, không có cách nào để vào vườn lấy hoa”, anh Mai cho biết.

Một gia đình vừa chọn được chậu đào chưng tết vừa ý. Ảnh: Nam Bình.

Anh Đặng Văn Thanh, Giám đốc DNTN Thanh Lá Nghệ Thuật (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) cũng thông tin, so với những năm trước, lượng hoa đào doanh nghiệp anh nhập từ các tỉnh phía Bắc vào TPHCM giảm rất nhiều.

Theo đó, anh chỉ lấy hàng và giao cho người đặt trước, không để hàng lưu lại vì lo ngại khó tiêu thụ. Các loại đặc sản tết của phía Bắc như bưởi Diễn, cam Canh… cũng bán ra khá chậm nên anh Thanh không dám lấy hàng về nhiều.

“Hoa đào chưa phổ biến ở thị trường miền Nam nên không nhiều người mua. Thị trường hoa đào tại các tỉnh phía Bắc đang khá dồi dào nhưng nếu đem vào Nam nhiều cũng rất khó tiêu thụ”, anh Thanh cho biết.

Nhiều nhà vườn đã hết đặc sản Tết

Theo kế hoạch, chợ hoa xuân truyền thống “Trên bến dưới thuyền” của TPHCM tại Bến Bình Đông năm nay sẽ được khai mạc ngày 6-2 sắp tới (nhằm ngày 25 tháng Chạp). Hiện tại, chưa đến ngày khai mạc nhưng một số tiểu thương đã bắt đầu đưa mai vàng, bông giấy, mào gà, cúc mâm xôi… từ các tỉnh về đây trưng bày, giới thiệu. Công tác dọn dẹp lòng kênh nơi đây cũng đang tiến hành, chuẩn bị cho ngày khai mạc chợ hoa xuân.

Cũng giống các loại hoa Tết từ các tỉnh phía Bắc, năm nay lượng hoa Tết của các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đưa lên TPHCM giảm nhiều so với những năm trước. Tại DNTN Thanh Lá Nghệ Thuật, mỗi năm anh Thanh thường đưa về TPHCM khoảng 50.000 – 60.000 chậu hoa các loại nhưng năm nay đã giảm còn khoảng 30.000 chậu.

Tới thời điểm hiện tại, các loại hoa như mai vàng, cúc mâm xôi, vạn thọ, cát tường… anh Thanh đã thực hiện xong hợp đồng Tết. Phần còn lại, từ nay đến cận Tết, anh tiếp tục đưa ra thị trường các loại kiểng lá, bonsai…

Tới thời điểm hiện tại, hầu hết các nhà vườn sản xuất trái cây tạo hình tại ĐBSCL đã bán hết sản phẩm, chỉ đợi tới ngày giao hàng. Ảnh: Nam Bình.

Ông Võ Trung Thành, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) sản xuất trái cây tạo hình ấp Phú Trí A (xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), cũng thông tin, năm nay, sản phẩm bưởi tạo hình hồ lô hay dưa hấu hồ lô, dưa hấu thỏi vàng… đều có sản lượng hạn chế.

Với bưởi, năm nay nhuận hai tháng 4 âm lịch nên khi nông dân xử lý cho bưởi ra hoa thì gặp mưa nhiều, cây không đậu quả được. Phải đến 80-90% trái bưởi tạo hình hồ lô của các thành viên CLB chỗ ông Thành không thành công ở giai đoạn đầu. Tiếp sau đó, CLB này dưỡng 2.000 trái bưởi hồ lô để bán Tết nhưng tới nay, chỉ có khoảng 1.000 trái đủ điều kiện đưa ra thị trường.

Một cặp bưởi hồ lô loại 1 năm nay có giá đến 2,5 triệu đồng. Ảnh: Nam Bình.

Vì khan hiếm nguồn cung nên giá bưởi hồ lô tăng cao đáng kể. Theo ông Thành, giá bưởi loại 3 năm trước chỉ khoảng 300.000 đồng/trái thì năm nay tăng lên 500.000 đồng/trái. Trái loại 2 tăng từ 600.000 đồng/trái lên mức giá 800.000 đồng/trái. Riêng bưởi loại 1 năm ngoái có giá chưa tới 1 triệu đồng mỗi trái thì năm nay đã tăng lên đến 1,3 triệu đồng/trái.

Còn với dưa hấu tạo hình thỏi vàng, cách đây khoảng một tuần, những cơn mưa trái mùa với lượng mưa lớn đã ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Nhiều quả sắp đến ngày thu hoạch lại bị thối, nám vỏ… Cuối cùng, tết này CLB của ông Thành chỉ có khoảng 200 quả dưa hấu tạo hình để đưa ra thị trường.

“Nhiều mối hỏi mua nhưng chúng tôi không có hàng để bán. Phần còn lại, tới thời điểm hiện tại, chúng tôi cũng đã bán hết sản phẩm trái cây tạo hình cho mùa Tết Tân Sửu”, ông Thành cho biết.

Các loại hoa nhập khẩu từ Trung Quốc như mai đỏ, tuyết mai, lan… lại được thị trường ưa chuộng. Mùa Tết này, anh Đặng Văn Thanh, Giám đốc DNTN Thanh Lá Nghệ Thuật (Bến Tre) nhập 10.000 chậu mai đỏ nhưng đến hôm nay, anh đã giao hết cho các mối bán sỉ, chỉ còn lại trong vườn nhà chưa đầy 100 chậu.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới