Chủ Nhật, 28/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Kỷ lục chi gần 88 tỉ đô la nhập máy vi tính, sản phẩm điện tử

L. Hoàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Dù kinh tế khó khăn, nhưng trong năm vừa qua, Việt Nam vẫn chi đến gần 88 tỉ đô la Mỹ nhập máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.

Năm 2023, cả nước chi đến gần 88 tỉ đô la Mỹ nhập khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu tổng hợp mới nhất của Tổng cục Hải quan vừa công bố cho thấy, trong tháng cuối cùng năm 2023, cả nước đã chi thêm 8,11 tỉ đô la Mỹ nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Như vậy, tổng số tiền chi nhập khẩu nhóm mặt hàng này trong năm 2023 của Việt Nam là gần 88 tỉ đô la.

Đây cũng là nhóm mặt hàng nhập khẩu hiếm hoi có giá trị lớn nhập khẩu tăng trưởng dương trong năm qua, tăng 7,4%, tương ứng tăng 6,1 tỉ đô la so với năm 2022.

Hàn Quốc là đất nước chính cung cấp nhóm hàng hóa này cho Việt Nam trong năm qua, đạt 28,75 tỉ đô la và tăng 23,9% (tương ứng tăng 5,56 tỉ đô la) so với năm liền kề trước đó.

Trung Quốc và Đài Loan là hai đối tác lớn kế tiếp xuất khẩu nhóm mặt hàng này nhiều vào nền kinh tế gần 100 triệu dân với giá trị tương ứng đạt 23,41 tỉ đô la và 10,18 tỉ đô. Dù vậy, so với năm liền kề trước đó thì kim ngạch này vẫn giảm 2,7% tương ứng giảm 652 triệu đô la ở Trung Quốc và giảm 8% tương ứng giảm 886 triệu đô la với đối tác Đài Loan.

Đây cũng là nhóm mặt hàng nhập khẩu có giá trị cao kỷ lục từ trước đến nay của Việt Nam. Trong khi đó, nhóm mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn nhất của Việt Nam trong cùng thời gian trên cũng là nhóm mặt hàng này và đạt 57,34 tỉ đô la.

Như vậy, trong năm vừa qua, đất nước nhập siêu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện lên đến hơn 30,6 tỉ đô la.

Việt Nam xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang thị trường Mỹ nhiều nhất, đạt 17,02 tỉ đô la, tăng 6,8% so với năm 2022.

Trung Quốc là  hơn 13 tỉ đô la, tăng 9,8%; EU (27 nước) là 6,05 tỉ đô la; Hồng Kông là 5,54 tỉ đô la.

Trong khi đó, nhóm sản phẩm điện thoại và linh kiện luôn dẫn đầu giá trị kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam thì trong năm vừa qua đã lùi về vị trí thứ 2, đạt 52,38 tỉ đô la, giảm 9,7%, tương ứng giảm 5,61 tỉ đô la so với năm trước đó.

Trong đó, Trung Quốc nhập khẩu nhóm mặt hàng này của Việt Nam nhiều nhất, đạt 16,87 tỉ đô la, tăng 3,7% (tương ứng tăng 608 triệu đô la).

Mỹ lùi về vị trí thứ hai, chỉ đạt 7,9 tỉ đô la, giảm 33,5% (tương ứng giảm 3,97 tỉ đô la; EU (27 nước) là 7,2 tỉ đô la, tăng 7,5% (tương ứng tăng 500 triệu đô la); Hàn Quốc là 3,51 t, giảm 30,5% (tương ứng giảm 1,54 tỉ đô la) so với năm trước.

Liên quan đến xuất khẩu, dù kinh tế thế giới khó khăn, trong năm qua xuất khẩu Việt Nam vẫn có 3 nhóm mặt hàng tăng trưởng ấn tượng.

Năm 2023, xuất khẩu điện thoại bị soán “ngôi vương” về giá trị. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Đối với rau quả, năm 2023, xuất khẩu nhóm hàng này đạt con số kỷ lục 5,6 tỉ đô la, tăng tới 66,7% so với năm trước. Xuất khẩu gạo cũng ghi nhận đạt kim ngạch đạt 4,68 tỉ đô la, tăng 35,3% về kim ngạch so với năm trước (tương ứng tăng 1,22 tỉ đô la). Năm 2023 cũng được xem là năm có kim ngạch xuất khẩu gạo lớn nhất từ trước đến nay.

Phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 14,16 tỉ đô la, tăng 18,1% (tương ứng tăng 2,17 tỉ đô la) so với năm trước.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2023 đạt 326,37 tỉ đô la, giảm 9,2% (tương ứng giảm 33,2 tỉ đô la) so với năm 2022.

Năm 2023, có tới 42/53 nhóm hàng chủ lực giảm so với năm trước. Trong đó, giảm mạnh nhất là điện thoại các loại và linh kiện khi chỉ đạt 8,75 tỉ đô la, giảm tới 12,38 tỉ đô la (tương ứng giảm 58,5%).

Các nhóm hàng khác có kim giảm tỉ đô la như máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 3,56 tỉ đô la; linh kiện, phụ tùng ô tô giảm 1,73 tỉ đô la; vải các loại giảm 1,69 tỉ đô la…

Xuất siêu 28,3 tỉ đô la trong năm 2023

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 681,04 tỉ đô la, giảm 6,9% (tương ứng giảm 50,25 tỉ đô la) so với năm 2022.

Trong đó xuất khẩu đạt 354,67 tỉ đô la, giảm 4,6% (tương ứng giảm 17,05 tỉ đô la) và nhập khẩu đạt 326,37 tỉ đô la, giảm 9,2% (tương ứng giảm 33,2 tỉ đô la).

Như vậy, xuất siêu của nền kinh tế trong năm qua là 28,3 tỉ đô la.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới