Thứ Bảy, 27/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lộc Trời cùng tỉnh An Giang phát triển hợp tác xã kiểu mới

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lộc Trời cùng tỉnh An Giang phát triển hợp tác xã kiểu mới

Trung Chánh

(TBKTSG Online) – Thông qua việc ký kết phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới với UBND tỉnh An Giang, Tập đoàn Lộc Trời đặt mục tiêu xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín với chất lượng ổn định và đảm bảo quyền lợi tối đa cho người nông dân.

'Vua cánh đồng lớn' xoay trục sản xuất lúa theo đơn đặt hàng

Lộc Trời cùng tỉnh An Giang phát triển hợp tác xã kiểu mới
Tập đoàn Lộc Trời và UBND tỉnh An Giang ký kết hợp tác. Ảnh: Trung Chánh

Phát biểu tại chương trình “Liên kết phát triển hợp tác xã nông nghiệp 2020” diễn ra ở tỉnh An Giang vào hôm nay, 16-7, ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lộc Trời cho biết, với chương trình này, Lộc Trời đặt mục tiêu phát triển 50 hợp tác xã kiểu mới tại tỉnh An Giang từ năm 2020. “Cam kết của chúng tôi (Tập đoàn Lộc Trời) với UBND tỉnh An Giang là hướng đến hợp tác toàn diện để phát triển nông nghiệp bền vững”, ông Thòn nhấn mạnh.

Theo ông Thòn, đơn vị này cam kết đầu tư mạnh cho hợp tác xã tại An Giang thông qua các nguồn lực đã được tập đoàn tích lũy, bao gồm nguồn lực tài chính với hệ thống các đối tác ngân hàng; nguồn lực con người thông qua đội ngũ cán bộ kỹ thuật; nguồn lực về sản phẩm dịch vụ; nguồn lực máy móc thiết bị hiện đại cho sản xuất nông nghiệp; nguồn lực về nghiên cứu phát triển để xây dựng các quy trình canh tác và giải pháp quản lý mùa vụ phù hợp với xu hướng nông nghiệp số hóa; nguồn lực xây dựng thị trường ổn định cho nông sản.

Ông Thòn cũng cam kết cùng các hợp tác xã xây dựng kế hoạch kinh doanh, tháo gỡ khó khăn để hướng đến mục tiêu đảm bảo đầu ra nông sản, đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân và góp phần phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng, địa phương xác định việc xây dựng hợp hợp xã nông nghiệp đủ mạnh sẽ là điểm tựa để thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Chính vì vậy, theo ông Bình, địa phương đã xây dựng chương trình phát triển kinh tế hợp tác gắn với tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực tỉnh An Giang, giai đoạn 2021-2025. “Xây dựng chương trình phát triển hợp tác xã kiểu mới là hướng đi đúng, góp phần đưa nền sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển bền vững. Đồng thời, đánh dấu sự chuyển đổi từng bước từ tư duy "sản xuất nông nghiệp thuần túy" sang tư duy "kinh tế nông nghiệp"", ông Bình nhấn mạnh.

Với mô hình nêu trên, thông tin từ Tập đoàn Lộc Trời cho biết,  đơn vị này dự kiến sẽ nhân rộng sang các địa phương lân cận như: Kiên Giang, Đồng Tháp và Cà Mau trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy tham gia tích cực hơn trong việc đưa nông sản Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nằm trong thỏa thuận hợp tác với UBND tỉnh An Giang, ông Thòn cho biết, Tập đoàn Lộc Trời sẽ thực hiện đề án phát triển thương hiệu gạo An Giang và nếp Phú Tân nhằm đưa những thương hiệu này trở thành đại diện cho gạo Việt Nam trên thị trường thế giới và trong nước.

Cùng ngày, Lộc Trời cũng giới thiệu các đơn vị và giải pháp trong nguồn lực tổng thể sẽ đầu tư, hỗ trợ phát triển các hợp tác xã, bao gồm Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời: Công ty Quản Nông Xanh; Ứng dụng bệnh viện cây lúa.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới