Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Phú Quốc lùi việc thí điểm đón khách quốc tế đến tháng 11

Minh Duy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Chính quyền tỉnh Kiên Giang quyết định vẫn thực hiện kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế Phú Quốc nhưng lùi lại đến tháng 11 tới thay vì tháng 10 như dự kiến ban đầu.

Khách du lịch tại Phú Quốc thời kỳ chưa bùng dịch Covid-19. Ảnh: Minh Duy

Trao đổi với KTSG Online vào chiều nay (23-9), nguồn tin từ thành phố Phú Quốc cho biết, việc phát hiện chùm ca nhiễm Covid-19 ở phường An Thới, thành phố Phú Quốc trong những ngày qua không ảnh hưởng lớn đến kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến hòn đảo này.

“Kế hoạch chính vẫn chưa thay đổi. Chúng tôi chỉ lùi thời điểm một chút, dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 11 tới thay vì tháng 10”, nguồn tin này nói.

Theo đó, quyết định trên được đưa ra sau cuộc cuộc họp trực tuyến giữa đại diện Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thảo luận về kế hoạch đón khách sau khi Phú Quốc có chùm ca nhiễm mới.

Hiện tại, chính quyền địa phương đang tập trung để dập dịch và tăng tốc độ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân để chuẩn bị đón khách.

“Theo kế hoạch, từ ngày mai (24-9), chúng tôi sẽ tiếp tục tiêm vaccine cho người dân ở Phú Quốc”, ông nói và cho biết khoảng 35% trong tổng số dân trên đảo đã được tiêm mũi 1.

Cùng với việc tăng tốc tiêm vaccine, cơ quan chức năng dự kiến, vào đầu tháng 11 tới sẽ chạy thử quy trình đón khách quốc tế từ sân bay đến cơ sở lưu trú.

Trao đổi với KTSG Online, một quan chức của Tổng cục Du lịch cũng có thông tin tương tự. Theo ông, ngành du lịch vẫn giữ kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, chỉ lùi thời điểm.

“Dự kiến là vào tháng 11. Thông tin cụ thể sẽ được thông báo chính thức sau”, ông nói.

Theo kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chương trình thí điểm sẽ được thực hiện trong vỏng 6 tháng, áp dụng với khách du lịch đi tour trọn gói do doanh nghiệp lữ hành cung cấp dịch vụ.

Dự kiến, các thị trường như châu Âu, một số nước ở vùng Đông Bắc Á, Mỹ… sẽ là những thị trường gửi khách trong giai đoạn thí điểm.

Ước tính, trong 3 tháng đầu sẽ đón từ 3.000 – 5.000/tháng lượt khách thông qua các chuyến bay thuê chuyến, phục vụ khách trong phạm vi hạn chế.

Nếu kết quả của giai đoạn 1 là tốt, ngành du lịch sẽ mở rộng quy mô. Dự tính, lượng khách của giai đoạn sau sẽ từ 5.000 – 10.000 lượt/tháng, có thể đón khách từ các chuyến bay thường lệ và mở rộng địa điểm phục vụ khách quốc tế.

Theo nguồn tin của KTSG Online, hiện chính quyền địa phương đã chọn một số doanh nghiệp lữ hành và khu nghỉ dưỡng thực hiện chương trình thí điểm.

Trong đó, với khu nghỉ dưỡng, sẽ có 14 khu nghỉ từ 4-5 sao với khoảng 8.000 phòng tham gia đón khách quốc tế.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới