Thứ Tư, 8/05/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Phú Yên: Giá heo tăng nhưng người chăn nuôi thờ ơ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Phú Yên: Giá heo tăng nhưng người chăn nuôi thờ ơ

Hoàng Xuân

Người dân mua thịt heo tại chợ trung tâm thành phố Tuy Hòa sáng ngày 6/5 – Ảnh: Hoàng Xuân

(TBKTSG Online) – Sau lễ, giá nhiều mặt hàng tại thị trường Phú Yên bắt đầu “hạ nhiệt” nhưng giá thịt heo vẫn tiếp tục tăng cao. Sáng ngày 6/5, tại chợ Tuy Hòa (phường 4), chợ Tân Hiệp (phường 2), TP Tuy Hòa, giá heo hơi đã lên đến 55.000 – 57.000 đồng/kg, tăng 17.000 đồng so với thời điểm trước Tết Nguyên đán.

Trong khi đó giá thịt heo đùi dao động từ 95.000 – 100.000 đồng/kg (tăng 25.000 – 28.000 đồng), sườn non 87.000 – 102.000 đồng/kg (tăng 25.000 – 28.000 đồng/kg), thịt ba rọi 80.000-85.000 đồng/kg (tăng hơn 20.000 đồng/ kg), cốc lết 85.000 – 88.000 đồng (tăng hơn 18.000 đồng).

Giá thịt heo tăng do nguồn heo thịt trong tỉnh đang khan hiếm. Hiện nay không ít hộ nuôi heo ở tỉnh Phú Yên vẫn chưa dám nuôi heo trở lại. Trong khi đó, tình trạng người chăn nuôi bỏ đàn xuất hiện ở hầu hết các địa phương vốn có truyền thống nuôi heo như huyện Phú Hòa, Tuy An, Tây Hòa…

Theo ý kiến của nhiều hộ chăn nuôi, thời gian qua, dịch bệnh lở mồm long móng phát triển mạnh khiến đàn heo giống của nhiều hộ mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy. Trong khi đó, do nguồn heo giống trong tỉnh khan hiếm nên muốn gầy lại đàn, người dân phải mua heo giống bên ngoài với giá cao. Mặt khác, thời điểm này, thức ăn chăn nuôi, thuốc chữa bệnh gia súc, thuốc tiêu độc khử trùng … liên tục tăng giá nên dù thịt heo có giá, người nuôi heo cũng chẳng được bao nhiêu lãi.

Bà Phan Thị Quế ở thôn Tân Qui (xã An Hải, huyện Tuy An) cho biết: “Trước đây, khi chi phí đầu vào còn thấp, trung bình một lứa heo nuôi 4-5 tháng mới xuất chuồng, bán thu lãi khoảng 250.000-350.000 đồng. Nếu gặp lúc mất giá thì may mắn mới hòa vốn, còn không thì lỗ nặng. Nếu khi heo bị dịch bệnh thì coi như mất trắng”.

Còn ông Đặng Văn Lai ở thôn Liên Trì (phường 9, TP Tuy Hòa) bộc bạch: “Dù giá thịt heo có tăng cao, nhưng chúng tôi cũng chẳng mặn mà với nghề này nữa vì nuôi heo may ít rủi nhiều. Trong đợt dịch vừa qua có không ít hộ phải bán tháo cả đàn với giá rẻ. Nay giá heo tuy tăng nhưng chúng tôi chẳng còn vốn để nuôi lại. Mặt khác, đang mùa nắng nóng, dễ xảy ra dịch, nếu nuôi rồi lại bị dịch cả đàn thì biết làm sao?”.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới