Thứ Ba, 14/05/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thị trường ô tô tăng mạnh, DN lãi lớn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thị trường ô tô tăng mạnh, DN lãi lớn

Lê Hoàng

Thị trường ô tô tăng mạnh, DN lãi lớn
Thị trường tiêu thụ tăng mạnh, các hãng kinh doanh ô tô lãi lớn – Ảnh minh họa: Quốc Hùng

(TBKTSG Online) – Thị trường ô tô trong nước tăng mạnh từ đầu năm đến nay đã giúp các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực này thu được các khoản lãi "kếch xù".

Thaco lãi hơn 3.200 tỉ đồng sau thuế

Báo cáo về kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2015 của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco) gửi cho Ủy ban Chứng khoán nhà nước mới đây cho thấy doanh nghiệp này đã thu được khoản lợi nhuận khá lớn.

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm nay của Thaco đạt 18.800 tỉ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi nhuận sau thuế lên đến 3.203 tỉ đồng sau khi đã nộp ngân sách 5.744 tỉ đồng, bằng 86% so với cả năm 2014 (6.705 tỉ đồng).

Trong 6 tháng qua Thaco đã bán ra gần 34.600 ô tô các loại, tăng 93% so với cùng kỳ năm ngoái, và Thaco đã gia tăng tỷ suất lợi nhuận trong tất cả các khâu của chuỗi giá trị sản xuất – phân phối – bán lẻ của mình so với năm 2014.

Mục tiêu của Thaco đặt ra cho cả năm nay là tiêu thụ hơn 70.300 ô tô các loại, với doanh thu hợp nhất dự kiến trên 44.300 tỉ đồng (khoảng 2 tỉ đô la Mỹ), trong đó sẽ bán hơn 34.200 xe du lịch (tăng 67% so với năm ngoái) và hơn 36.000 xe thương mại (tăng 68% so với năm ngoái).

Theo một doanh nghiệp từng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ô tô thì lợi nhuận trong lĩnh vực này chủ yếu là từ bán xe, còn những dịch vụ cung cấp linh phụ kiện, sửa chữa… phần lớn chỉ để duy trì hoạt động phòng trưng bày cũng như hậu mãi cho khách hàng. Theo người này, tùy theo từng doanh nghiệp đặt ra mức lợi nhuận kinh doanh của một chiếc xe, nhưng mức thấp nhất thường không dưới 10% của giá trị một chiếc xe. Nếu thông tin này đúng thì các hãng lắp ráp và nhập khẩu ô tô trong năm nay đạt một khoản lợi nhuận khá lớn.

Lấy kết quả báo cáo của Thaco để tính toán, nếu không có một khoản thu nhập nào khác từ bán xe, tính ra bình quân một chiếc xe mà Thaco bán ra trong 6 tháng đầu năm nay mang về lợi nhuận khoảng 92,7 triệu đồng.

Nhiều hãng ô tô khác cũng tăng mạnh

Tương tự, Công ty cổ phần ô tô TMT cũng công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm nay, với doanh thu thuần đạt 1.950 tỉ đồng, gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, và lãi gộp đạt hơn 270 tỉ đồng.

Theo TMT, mặc dù các chi phí như chi phí tài chính, bán hàng quản lý doanh nghiệp trong 6 tháng qua đều tăng mạnh, nhưng lợi nhuận công ty vẫn đạt kết quả rất tích cực với lợi nhuận sau thuế lên đến 138,52 tỉ đồng, gấp 7 lần so với 6 tháng đầu năm 2014 và bằng 92% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho cả năm nay (năm 2015, TMT đặt chỉ tiêu doanh thu 3.804 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 150 tỉ đồng).

Công ty cổ phần Kỹ thuật và ô tô Trường Long (mã cổ phiếu HTL) với doanh thu tăng cao trong 6 tháng đầu năm nay nên đã công bố chia cổ tức “khủng” năm 2015. Trong tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, HTL dự kiến trả cổ tức với tỷ lệ 100%, bao gồm 50% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu.

Theo báo cáo kinh doanh của HTL, tính chung 6 tháng đầu năm 2015, HTL lãi ròng 62,3 tỉ đồng, bằng 5,7 lần lợi nhuận 6 tháng cùng kỳ năm ngoái.

Những công ty liên doanh lắp ráp và nhập khẩu ô tô thường không công bố về doanh thu và lợi nhuận bán hàng nhưng cũng cho biết kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh từ đầu năm đến nay.

Ford Việt Nam cho biết kết quả kinh doanh trong 7 tháng qua của hãng có mức tăng trưởng đến 58% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 10.357 xe. Đây là kết quả kinh doanh bảy tháng cao nhất của thương hiệu ô tô Mỹ này kể từ khi có mặt ở Việt Nam đến nay.

Các thương hiệu ô tô đến từ Nhật cũng có kết quả kinh doanh tăng trưởng cao như Isuzu Việt Nam đạt 3.612 xe (tăng 202%), Vinastar (Mitsubishi) đạt gần 2.000 xe (tăng 56%), Honda Việt Nam đạt hơn 4.470 xe (tăng 21%).

Ngay cả Toyota Việt Nam có thị phần lớn nhất đối với dòng xe du lịch, trong 7 tháng qua lượng xe bán ra cũng tăng đến 35% với hơn 27.580 xe. Toyota Việt Nam đặt mục tiêu bán được 46.000 xe trong năm nay, tăng 13% so với năm 2014.

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy trong 7 tháng đầu năm nay, lượng ô tô tiêu thụ đạt mức kỷ lục là 123.841 xe, tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 45% (đạt gần 71.780 xe); xe thương mại tăng 76% (hơn 45.180 xe) và xe chuyên dụng tăng 128% (đạt 6.880 xe) so với cùng kỳ năm ngoái.

Với đà tăng trưởng này, giới phân phân tích cho rằng thị trường tiêu thụ ô tô trong nước sẽ có thể cán vượt mốc 200.000 xe cho cả năm nay.

Năm 2009, Việt Nam có lượng ô tô bán ra đạt mức kỷ lục với khoảng 180.000 xe các loại. Tuy nhiên, những năm sau đó, do nhiều lý do, thị trường ô tô trong nước liên tục “tuột dốc” trước khi phục hồi mạnh vào năm ngoái với kết quả đạt 157.810 xe được bán ra.

Mời đọc thêm:

>>> Mỗi ngày có 565 ô tô mới lăn bánh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới