Thứ Ba, 14/05/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tổng giám đốc REE: Sai lầm là không cắt lỗ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tổng giám đốc REE: Sai lầm là không cắt lỗ

Bà Mai Thanh: “Chúng tôi xin lỗi cổ đông, chúng tôi sai lầm là đã không cắt lỗ”. Ảnh: Thanh Thương

(TBKTSG Online) – Trong buổi gặp gỡ với cổ đông và nhà đầu tư sáng nay, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Tổng giám đốc Công ty cơ điện lạnh (REE) đã thừa nhận những sai lầm của công ty trong năm 2008 là đã không cắt những khoản lỗ do đầu tư tài chính mang lại.

Cổ đông đã đặt câu hỏi: REE có lường trước được những khó khăn do đầu tư tài chính mang lại không, và vì sao khi chỉ số VN-Index đi xuống mà công ty cũng không bán ra để cắt lỗ?

Bà Mai Thanh cho biết REE đã không lường trước những rủi ro này khi quyết định đầu tư, vì khi mua cổ phiếu thì thị trường đang có xu hướng đi lên. Bên cạnh đó, khi thị trường giảm điểm bắt đầu từ cuối 2007, REE đã có ý định bán ra vào quí 1-2008 nhưng rồi REE vẫn cho rằng thị trường có thể phục hồi nên không cắt lỗ và trượt dài cho đến lúc này.

Bà Thanh cũng cho rằng, chính sự không chuyên nghiệp trong đầu tư chứng khoán đã tạo nên những khoản lỗ này. Đồng thời, do không tìm hiểu kỹ các doanh nghiệp mình bỏ vốn vào nên đã sai lầm khi đầu tư vào một số công ty làm ăn không tốt, ban quản trị yếu kém. Giá trị cổ phiếu mà REE nắm giữ giảm mạnh, khiến khoản tiền đầu tư vào là 1.200 tỉ đồng, nay chỉ còn 865,7 tỉ.

Trong năm 2009, nếu trong quí 1, thị trường tiếp tục đi xuống thì REE sẽ bán ra bớt cổ phiếu, và sẽ trích lập dự phòng thêm 80 tỉ đồng cho đầu tư tài chính. REE sẽ cấu trúc lại danh mục đầu tư, sẽ giữ lại một vài mã nằm trong mảng điện, nước và bất động sản, đồng thời bán bớt một số mã trong nhóm bất động sản và một số ngành khác, bà Thanh nói thêm.

Trong quí 4 năm 2008, tổng doanh thu thuần của REE là 327,86 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế là 9,72 tỉ đồng. Lũy kế năm 2008, công ty đạt được tổng doanh thu thuần là 1.149 tỉ đồng, bằng 102,13% so với cùng kỳ năm 2007, đạt 104,46% so với kế hoạch năm 2008 và lợi nhuận trước thuế là âm 139,34 tỉ đồng.

Tổng số trích lập dự phòng lũy kế từ đầu năm 2008 đến hết quí 4 năm 2008 của công ty là 467,13 tỉ đồng. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc lợi nhuận năm 2008 của toàn công ty bị lỗ.

THANH THƯƠNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới