Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM trở thành ‘vùng xanh’, nguy cơ thấp với dịch Covid-19

Minh Duy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – UBND vừa thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, tính đến ngày 6-1, TPHCM đạt cấp độ 1, tức có nguy cơ thấp dịch Covid-19.

TPHCM đã trở thành vùng xanh, các hoạt động văn hóa, xã hội, kinh tế đang dần trở lại bình thường. Ảnh: Minh Duy

Theo kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế, tính đến ngày 6-1-2022, TPHCM đạt cấp độ 1.

Trong đó, với cấp quận, huyện và thành phố Thủ Đức, có 18/22 địa phương đạt cấp độ 1 và 04/22 địa phương đạt cấp độ 2.

Với cấp phường, xã, thị trấn, có 235/312 địa phương đạt cấp độ 1, 74/312 địa phương đạt cấp độ 2 và 03/312 địa phương đạt cấp độ 3.

Hiện TPHCM đang điều trị cho 5.061 bệnh nhân, trong đó có 89 trẻ em dưới 16 tuổi, 319 bệnh nhân nặng đang thở máy, 18 bệnh nhân can thiệp ECMO. Ngày 6-1 vừa qua cũng ngày TPHCM ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong 175 ngày qua.

Tuy đánh giá dịch ở mức nguy cơ thấp nhưng UBND TPHCM vẫn đề nghị người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch; các sở ban ngành, UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức căn cứ cấp độ dịch được công bố để triển khai các biện pháp hành chính “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Liên quan đến những người mắc Covid-19 mang biến chủng Omicron, theo Sở Y tế TPHCM, thành phố có 11 người bệnh mang biến chủng này, đều là người nhập cảnh trong tháng 12-2021.

Hiện đã có 6 bệnh nhân xuất viện, 5 người còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 12. Diễn biến bệnh của những bệnh nhân này này rất nhẹ, không có triệu chứng. Hiện TPHCM chưa phát hiện ca Omicron trong cộng đồng.

Về tiêm vaccine ngừa Covid-19, tính đến ngày 6-1, thành phố đã tiêm 369.110 mũi bổ sung và 2.012.171 mũi nhắc lại. Đến hết tháng 1-2022, thành phố còn 4 triệu mũi cần tiêm.

Hiện nay, trung bình mỗi ngày thành phố tiêm gần 300.000 liều vaccine. Dự kiến, đến trước tết Nguyên Đán 2022, TPHCM sẽ tiêm xong mũi nhắc lại cho người trên 18 tuổi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới